MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 rủi ro địa chính trị đe dọa thị trường năm 2020

20-12-2019 - 19:07 PM | Tài chính quốc tế

Bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng Morgan Stanley đã công bố danh sách 10 rủi ro địa chính trị có thể đe dọa thị trường tài chính quốc tế năm 2020.

Trong khi nhiều người đang lên danh sách những điều sẽ quyết tâm thực hiện trong năm mới hay danh sách quà tặng mong muốn sẽ nhận được từ ông già Noel, Morgan Stanley cũng vừa đưa ra 1 danh sách mà các nhà đầu tư nên chú ý.

Bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng Morgan Stanley đã công bố danh sách 10 rủi ro địa chính trị có thể đe dọa thị trường tài chính quốc tế năm 2020 mà các nhà đầu tư "nên cảnh giác và theo dõi sát sao", theo nhóm tác giả dẫn đầu bởi Scott Helfstein.

Một số rủi ro đã quá quen thuộc với nhà đầu tư trong năm 2019 – 1 năm được đánh giá là nhiều bất ổn nhưng cuối cùng thì chúng ta đang hướng đến kết quả khá tốt đẹp với hầu hết các loại tài sản đều tăng giá.

Dưới đây là danh sách đầy đủ, được xếp theo mức độ từ nghiêm trọng nhất đến ít có nguy cơ xảy ra nhất:

1. "Cơn bão hoàn hảo" khiến các vị trí lãnh đạo của nhiều nền kinh tế lớn bị xáo trộn

2. Sự nổi lên của những khối thương mại cạnh tranh với nhau khốc liệt

3. "Cú hạ cánh" của Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị

4. Những bất ổn xung quanh bầu cử Mỹ

5. Gói kích thích kinh tế ở châu Âu được đưa ra muộn màng và đồng euro bị bán tháo

6. Chủ nghĩa dân túy, tình trạng chênh lệch giàu nghèo và lợi ích cổ đông

7. Thị trường xáo trộn vì hiện tượng "Nhật Bản hóa" (lãi suất âm lây lan toàn cầu)

8. Nguy cơ chiến tranh AI-vs-AI và chiến tranh mạng

9. "Quả bóng" Iran bị bóp nghẹt

10. Công nghệ chỉnh sửa gene đi chệch hướng

Các chiến lược gia của Morgan Stanley viết: "Chúng ta không bao giờ thiếu các sự kiện có thể gây sức ép lên thị trường tài chính. Nhưng hầu như trong tất cả các năm nhà đầu tư đều tỏ ra kiên cường và tìm thấy cách để đẩy giá tài sản lên cao hơn".

Một số ý tưởng có thể khiến bạn ngạc nhiên, ví dụ như công nghệ chỉnh sửa gene – nhưng gần đây đã có tin 1 nhà nghiên cứu ở Trung Quốc cố gắng tìm ra cách giúp những em bé mới sinh ra miễn nhiễm với virus HIV, và theo Morgan Stanley thì những thử nghiệm này "đặt ra câu hỏi về loài người".

Tham khảo Bloomberg

Tú Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên