MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 thiếu niên châu Á tài giỏi chứng minh tuổi tác không phải rào cản của thành công

13-04-2017 - 13:57 PM | Sống

Tuy chỉ là những cô cậu bé ở độ tuổi vị thành niên nhưng những đứa trẻ tài giỏi này đã chứng minh cho tất cả chúng ta thấy, tuổi tác không phải rào cản của thành công.

Dưới đây là danh sách 10 thanh thiếu niên dưới 21 tuổi (10 under 21) thành công nhất châu Á, theo tạp chí Forbes. Họ trở thành những người thành đạt khi tuổi đời còn rất trẻ nhờ các phát kiến và thành tựu vượt trội, để chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số.

1. Anvitha Vijay – Australia

Anvitha Vijay bắt đầu viết mã cho các nhà đầu tư khi cô bé mới chỉ 7 tuổi. Năm 8 tuổi, cô bé tự sáng tạo ra hai ứng dụng trên iPhone và iPad giúp ích cho quá trình học tập sáng tạo của nhiều bạn nhỏ khác.

Vijay nói rằng, ước mơ của em là “tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của con người và thay đổi thế giới thông qua sự đổi mới và công nghệ”.

2. Shravan và Sanjay Kumaran - Ấn Độ

Không chỉ dừng lại ở việc tận hưởng, sống và học tập đúng với độ tuổi của mình như bao đứa trẻ khác, Shravan và Sanjay Kumaran đã quyết định trở thành đối tác kinh doanh và thành lập công ty phát triển ứng dụng của riêng mình.

Tính đến nay, 2 cậu bé đã xây dựng được tổng cộng 7 ứng dụng trên App Store của Apple và 3 ứng dụng cho Google Play. Hai cậu bé cũng đã tạo ra được một thiết bị VR (môi trường mô phỏng bằng máy tính) với giá 11 USD.

3. Minjoon Kim – Hàn Quốc

Cậu bé Kim chia sẻ: “Khi cháu hỏi những người nghèo đâu là thời điểm khó khăn nhất của họ, họ trả lời đó là khi họ bị bệnh”. Chính vì thế, Kim muốn tạo ra một thế giới trong đó bất cứ ai cũng có thể sử dụng thuốc và dịch vụ y tế.

Minjoon Kim đã hiện thực hóa ước mơ của mình khi sáng tạo một hệ thống cho phép người tiêu dùng mua các sản phẩm y tế với mức giảm giá tới 95% bằng cách tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất.

4. Bisman Deu - Ấn Độ

Ba năm trước, khi mới chỉ 16 tuổi, cô bé Bisman Deu đã phát minh ra một vật liệu có tên “Gỗ Xanh” (Green Wood), vật liệu làm từ chất thải của gạo, nhằm cung cấp vật liệu xây dựng giá rẻ cho những hộ gia đình khó khăn.

Ngoài việc là một nhà phát minh, Deu còn là một diễn trả quan trọng và thành viên của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF.

5. Chris Kelsey – Mỹ

Kelsey bắt đầu công việc kinh doanh lần đầu năm 17 tuổi với một công ty phát triển ứng dụng.

Cùng với người đồng sáng lập Fernando De Los Rios 26 tuổi, cậu bé Kelsey đã thành lập nên Cazza, một công ty phát triển công nghệ in 3D cho ngành xây dựng. Nó cho phép người dùng thiết kế và xây dựng ngôi nhà của họ một cách nhanh hơn, tiết kiệm hơn và thân thiện với môi trường.

6. Harsh Songra và Aafreen Ansari - Ấn Độ

Cặp doanh nhân 19 tuổi này đã dành được lời khen ngợi hết lời từ Giám đốc hoạt động của Facebook Sheryl Sandberg.

Lấy cảm hứng từ việc chính mình bị chẩn đoán trầm cảm và rối loạn thần kinh, cậu bé Songra đã hợp tác với người bạn Ansari để sáng tạo ra MyChild, một ứng dụng giúp cha mẹ nhận ra sớm các triệu chứng rối loạn phát triển ở trẻ.

7. Lorde – Mỹ

Năm 2013, khi chỉ mới 16 tuổi, cô bé Lorde đã hai lần chiến thắng giải Grammy. Đĩa đơn đầu tay “Royals” của cô đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 trong nhiều tuần và nhiều thành tích ấn tượng ở các bảng xếp hạng trên toàn thế giới.

Với hai đĩa đơn mới phát hành vẫn đều đặn leo lên các bảng xếp hạng và album thứ hai có tựa đề “Melodrama” dự kiến phát hành tháng 6 năm nay, Lorde trở thành một hiện tượng âm nhạc nổi tiếng.

8. Choi Mi-sun – Hàn Quốc

Được ca ngợi là Katniss Everdeen phiên bản Hàn Quốc, tên thủ 20 tuổi Choi Mi-sun được xếp hạng là một trong những tên thủ hàng đầu thế giới.

Cô bé đã mang về huy chương vàng cho đoàn thi đấu Hàn Quốc khi thi đấu tại Thế vận hội Olympic Rio 2016.

9. Fu Yoanhui – Trung Quốc

Biểu cảm chiến thắng khi dành được huy chương đồng tại Thế vận hội Olympic Rio 2016 của kình ngư 20 tuổi Fu Yuanhui đã giúp cô được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “vận động viên đáng yêu nhất Olympic Rio”.

Fu từng chia sẻ: “Tôi đã dùng tất cả sức mạnh huyền bí của mình để bơi”.

10. Ariya Jutanugarn – Thái Lan

Ariya Jutanugarn đã làm nên lịch sử khi cô trở thành tay golf người Thái đầu tiên dành được chức vô địch trên một đấu trường lớn.

Jutanugarn hiện giữ vị trí thứ hai trên thế giới trong bảng xếp hạng Rolex Women’s World Golf Rankings và đã giành được hơn 3 triệu USD tiền thưởng cho đến nay.

Khánh Hằng

Forbes

Trở lên trên