MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1,03 triệu tỷ đồng tài sản của Nhà nước lớn cỡ nào?

Trong số 1,03 triệu tỷ đồng tổng tài sản Nhà nước thì tài sản đất đai chiếm 68%, tài sản nhà chiếm 25% và ô tô công chiếm khoảng trên 2%.

Theo báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của Chính phủ, tổng giá trị tài sản Nhà nước tính đến ngày 31/12/2015 là trên 1,03 triệu tỷ đồng. Tài sản này bao gồm đất đai, nhà, xe ô tô công và các tài sản khác, không bao gồm tài sản Nhà nước tại các lực lượng vũ trang và cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Trong báo cáo, đáng chú ý nhất là giá trị tài sản đất đai, chiếm tới gần 68% tổng giá trị tài sản Nhà nước với tổng giá trị trên 700 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, với tài sản là ô tô, số lượng xe mua mới và tiếp nhận trong năm 2015 lên tới cả nghìn chiếc. Riêng số lượng xe mua mới là 653 chiếc với giá trị lên tới 709,48 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ đồng/chiếc xe.

Thực trạng sử dụng xe ô tô công đang được quan tâm trong thời gian gần đây do việc sử dụng tràn lan, và gây tiêu tốn cho ngân sách Nhà nước. Trước đó, báo cáo của Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) thống kê cho thấy hiện cả nước đang dư thừa khoảng 7.000 chiếc xe công.

Báo cáo cho biết, hiện có khoảng 37.772 chiếc xe công, với tổng nguyên giá trị là trên 22.887 tỷ đồng, chiếm 2,22% tổng giá trị tài sản nước nhà nước.

Xe công sử dụng 15 năm: Giá trị còn 1,5 triệu đồng/xe, vẫn thanh lý được cả trăm triệu

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên