MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

11 bức ảnh ấn tượng về cuộc sống ở biên giới Trung Quốc – Triều Tiên

17-04-2017 - 10:13 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ cách nhau dòng sông Yalu, cuộc sống ở hai bên bờ biên giới Trung Quốc – Triều Tiên là những mảng màu đối nghịch.


Một trạm gác của Triều Tiên nằm gần biên giới Trung – Triều. Với đường biên giới dài 1.400 km, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Triều Tiên.

Một trạm gác của Triều Tiên nằm gần biên giới Trung – Triều. Với đường biên giới dài 1.400 km, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Triều Tiên.


Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ rệt với cuộc sống người dân ở hai bên biên giới. Về phía Triều Tiên, phần lớn biên giới là vùng hoang vu, lác đác có những thị trấn nhỏ.

Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ rệt với cuộc sống người dân ở hai bên biên giới. Về phía Triều Tiên, phần lớn biên giới là vùng hoang vu, lác đác có những thị trấn nhỏ.


Khung cảnh ở Thành phố Đan Đông, Trung Quốc.

Khung cảnh ở Thành phố Đan Đông, Trung Quốc.


Đan Đông là thành phố nằm ở hạ lưu sông Yalu, được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng và dân cư hơn 2 triệu người. Nó có những trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay những căn hộ cao cấp nhìn thẳng sang thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Đan Đông là thành phố nằm ở hạ lưu sông Yalu, được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng và dân cư hơn 2 triệu người. Nó có những trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay những căn hộ cao cấp nhìn thẳng sang thành phố Sinuiju của Triều Tiên.


Ở bên kia, cuộc sống dường như lặng lẽ hơn.

Ở bên kia, cuộc sống dường như lặng lẽ hơn.


Buổi đêm, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ thành phố Sinuiju, trái ngược với sự rực rỡ ở Đan Đông.

Buổi đêm, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ thành phố Sinuiju, trái ngược với sự rực rỡ ở Đan Đông.


Cầu Hữu Nghị nối liên hai bờ dòng Yalu. Nó là một trong những phương thức ít ỏi để nối liền Triều Tiên với thế giới bên ngoài, và cũng là tuyến đường giao thương huyết mạch giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Cầu Hữu Nghị nối liên hai bờ dòng Yalu. Nó là một trong những phương thức ít ỏi để nối liền Triều Tiên với thế giới bên ngoài, và cũng là tuyến đường giao thương huyết mạch giữa Trung Quốc và Triều Tiên.


Bên cạnh đường bộ, đường thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong giao thương giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đường bộ, đường thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong giao thương giữa hai quốc gia.


Nhiều du khách cũng chọn các tour tham quan tới khu vực này. Một trong số đó là những gì còn lại của cây cầu từng bị Không quân Mỹ đánh sập trong Chiến tranh Triều Tiên.

Nhiều du khách cũng chọn các tour tham quan tới khu vực này. Một trong số đó là những gì còn lại của cây cầu từng bị Không quân Mỹ đánh sập trong Chiến tranh Triều Tiên.


Ngoài ra, du khách cũng có thể đi thuyền trên sông Yalu, ranh giới tự nhiên giữa hai quốc gia.

Ngoài ra, du khách cũng có thể đi thuyền trên sông Yalu, ranh giới tự nhiên giữa hai quốc gia.


Đan Đông cũng là một trong những cửa ngõ mà người nước ngoài hay sử dụng để vào Triều Tiên.

Đan Đông cũng là một trong những cửa ngõ mà người nước ngoài hay sử dụng để vào Triều Tiên.

Linh Anh

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên