MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

17 món hàng từ siêu xe tới ghế toilet: Sang chảnh và đắt đỏ nhất thế giới

21-07-2016 - 14:21 PM | Sống

Những món đồ sang chảnh khiến nhiều người “mắt chữ A mồm chữ O” bởi giá trị “khủng”. Ví như siêu xe CCXR Trevita - 4,8 triệu đô (khoảng 105,6 tỷ VND).

Siêu xe CCXR Trevita - 4,8 triệu đô (khoảng 105,6 tỷ VND)

Lựa chọn được chiếc xe đắt nhất thế giới không hề đơn giản bởi có rất nhiều xe cổ được bán đấu giá với mức “trên trời”. Nhưng CCXR Trevita lại khác, đây là chiếc xe hoàn toàn sang trọng, hiện đại, đặc biệt có thể vi vu trên mọi nẻo đường.

Chiếc CCXR Trevita thuộc dòng xe Koenigsegg, chỉ có 3 chiếc được sản xuất và "độc nhất vô nhị" tại Mỹ. Toàn thân xe được làm bằng sợi carbon. Động cơ tăng áp kép, dung tích 4,8 lít V8, sản sinh 1.018 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và 1.080 Nm mô-men xoắn tại 5.600 vòng/phút. CCXR Trevita có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa 410 km/h.

Công nghệ “dệt kim cương” của Koenigsegg giúp tạo ra lớp vỏ xe rất bền và rắn chắc. Trong khi đó, vân chìm của sợi carbon gợi liên tưởng đến hình ảnh những viên kim cương.

Tháng 6/2015, tay đấm quyền Anh nổi tiếng - Floyd Mayweather - đã đặt mua Koenigsegg CCXR Trevita hiếm có và đắt đỏ này, sau khi bán đi chiếc Ferrari Enzo cũng "ghê gớm" không kém với giá trị 3,5 triệu. Song điều đáng nói là Enzo có tới 400 chiếc trên toàn thế giới, còn CCXR Trevita có số lượng chưa tới 1/100.

Rượu vang champagne – 1,8 triệu đô (khoảng 39,6 tỷ VND)
Rượu vang champagne – 1,8 triệu đô (khoảng 39,6 tỷ VND)

Đối với nhiều người, rượu vang là một thứ xa xỉ, ngay cả khi nó chỉ có giá 10 đô. Tuy nhiên, với số khác, họ sẽ tỉ mỉ nếm từng ngụm rượu để tìm ra hương vị hoàn hảo. Đặc biệt, dân sành uống chắc hẳn ai cũng biết hương vị "thần thánh" của French Goût de Diamants.

Không phải đơn giản mà loại rượu vang này lại có giá cắt cổ như vậy. French Goût de Diamants là sự kết hợp tuyệt vời giữa Grand Cru Chardonnay, Pinot NoirPinot Meunie. Trên biểu tượng chai có biểu tượng 18 carat vàng trắng và một viên kim cương 19 carat ở trung tâm.

Máy hút bụi Crystal Ergoripado – 19 nghìn đô (khoảng 420 triệu VND)
Máy hút bụi Crystal Ergoripado – 19 nghìn đô (khoảng 420 triệu VND)

Bạn đang thắc mắc tại sao một chiếc máy hút bụi lại có mức giá đắt như vậy phải không?

Máy hút bụi kim cương Crystal Ergoripado không chỉ có kiểu dáng sang chảnh mà khả năng hút bụi cũng thuộc hàng top. Với trọng lượng nhẹ như không, sử dụng công nghệ brush-roll-clean technology và đặc biệt được nạm hơn 3.000 viên pha lê Swarovski, nó xứng đáng trở thành món đồ để “khoe” hơn là dụng cụ vệ sinh, đương nhiên, chủ nhân sở hữu sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ.

Ô Billionaire Couture – 50 nghìn đô (khoảng 1,1 tỷ VND)
Ô Billionaire Couture – 50 nghìn đô (khoảng 1,1 tỷ VND)

Thời trang Billionaire Couture luôn mang ấn tượng mạnh mẽ, độc đáo và cực kỳ phong cách từ chất liệu cho đến chi tiết. Hãng xây dựng gu thẩm mỹ riêng cho người dùng cao cấp với trang phục được may hoàn toàn bằng tay trong những phòng may chuyên biệt với số lượng rất hạn chế. Tất cả chất liệu, vật liệu và chi tiết đều được nghiên cứu kỹ càng. Bên cạnh suit, Billionaire Couture còn khuyến khích nam giới sử dụng nhiều phụ kiện với thiết kế nổi bật và ấn tượng.

Chiếc ô Billionaire Couture là chiếc ô đắt nhất thế giới với giá 50.000 USD. Được làm từ da cá sấu đen chất lượng hàng đầu và không thấm nước, nó chắc chắn là cách đơn giản để các tỷ phú phô trương sự giàu có, xa xỉ của mình. Rất tiếc, chiếc ô sang chảnh này chỉ dành riêng cho các quý ông. Do đó, Paul McCartney, David Beckham và Sean Diddy Combs không ngần ngại “tậu” ngay một chiếc để khẳng định độ chơi của mình.

Dao Nesmuk Diamond Studded – 40 nghìn đô (khoảng 880 triệu VND)
Dao Nesmuk Diamond Studded – 40 nghìn đô (khoảng 880 triệu VND)

Nếu bạn là một đầu bếp chuyên nghiệp, ắt hẳn sẽ hiểu, tại sao sắm vật dụng nhà bếp này lại tốn kém như vậy. Tuy nhiên, đến mức giá 40 nghìn đô thì … vẫn không thể tin nổi.

Dao Nesmuk Diamond Studded được thiết kế bởi Quintin Nel là một vật dụng vô cùng xa xỉ. Nó được làm từ thép Damascus và tay cầm được nạm kim cương.

Mặt dây lưng – 25 nghìn đô (khoảng 550 triệu VND)
Mặt dây lưng – 25 nghìn đô (khoảng 550 triệu VND)

Đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng luôn được xem là tiêu chuẩn, thước đo giá trị, chất lượng trong chế tác và được đánh giá là đỉnh cao của sự xa hoa, tinh xảo. Tuy nhiên, ngoài đồng hồ, chiếc mặt thắt lưng có xuất xứ Thụy Sĩ này cũng xứng đáng vào hàng “kiệt tác”.

Trị giá 25 nghìn đô, mặt dây lưng hiếm hoi này được làm hoàn toàn từ vàng khối. Không chỉ chất liệu ấn tượng, các chi tiết nhỏ đều được chế tác bằng tay vô cùng chính xác và sang trọng.

Ván trượt – 8 nghìn đô (khoảng 176 triệu VND)
Ván trượt – 8 nghìn đô (khoảng 176 triệu VND)

Louis Vuitton là một nhãn hiệu thời trang xa xỉ của Pháp. Hãng rất nổi tiếng về túi xách nhưng chiếc ván trượt giá “trên trời” vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên. Vì vậy, bất cứ ai sở hữu ván trượt 8.250 đô này đều khiến nhiều người phải đổ dồn mắt dõi theo. Tuy nhiên, nó không đảm bảo có thể khiến chủ sở hữu trở thành một tay trượt ván cừ khôi.


Set cờ tỷ phú (Monopoly Set) – 8 nghìn đô (khoảng 176 triệu VND)

Set cờ tỷ phú (Monopoly Set) – 8 nghìn đô (khoảng 176 triệu VND)

Monopoly là một loại trò chơi do Parker Bros. - một nhãn hiệu của Hasbro sản xuất. Người chơi đấu với nhau để dành tài sản thông qua những hoạt động kinh tế được cách điệu, trong đó có mua bán, cho thuê và giao dịch tài sản. Trò chơi cờ này được đặt tên theo khái niệm độc quyền của kinh tế, đó là sự chiếm hữu thị trường của một nhà cung cấp đơn lẻ.

Set cờ tỷ phú 8 nghìn đô được tạo ra bằng da bê, dập nổi bằng vàng và bạc. Mỗi mảnh đều được làm bằng hợp kim thiếc, trò chơi bao gồm cốc xúc xắc da và các hộp bank boxe.

Tai nghe vàng – 15 nghìn đô (khoảng 330 triệu VND)
Tai nghe vàng – 15 nghìn đô (khoảng 330 triệu VND)

Bạn có muốn sở hữu ngay một chiếc tai nghe xa xỉ 18 nghìn đô? Được dát 18 carat vàng và làm hoàn toàn bằng tay bởi một thợ kim hoàn Thụy Điển ở Old Town, Stockholm, chiếc tai nghe sang chảnh xứng đáng với mức giá như vậy. Nó mất khoảng 5 tuần và 25 gram vàng cho mỗi sản phẩm.

Martini on the Rock (Rượu Martini trong ly đã được làm lạnh) – 10 nghìn đô (khoảng 220 triệu VND)
Martini on the Rock (Rượu Martini trong ly đã được làm lạnh) – 10 nghìn đô (khoảng 220 triệu VND)

Một ly Martini đúng nghĩa thường chỉ có 4 nguyên liệu chính: Gin (đừng thay thế chúng bằng vodka, điều này có thể giúp bạn có một đồ uống ngon, nhưng chúng không phải là Martini), Vermouth, đá để làm dịu vị rượu và đồ trang trí. Martini on the Rock có nghĩa là martini sẽ được phục vụ trong một chiếc ly đã được làm lạnh.

Với 10 nghìn đô, bạn có thể thưởng thức Martini on the Rock cùng nhẫn đính hôn. Thức uống rượu-nhẫn kim cương này được phục vụ tại Blue Bar thuộc khách sạn Algonquin ở New York.

Không chỉ có hương vị thơm ngon, những người thưởng thức Martini on the Rock còn trao nhau những lời mật ngọt cùng chiếc nhẫn đính hôn kim cương ở đáy ly. Khi đối phương đồng ý, chiếc nhẫn kim cương cũng sẽ được bán ngay tức khắc. Mỗi năm, chỉ có khoảng 2 đến 3 người đặt mua và thưởng thức đồ uống độc đáo này.


Ba lô – 1.650 đô (khoảng 36,3 triệu VND)

Ba lô – 1.650 đô (khoảng 36,3 triệu VND)

Billionaire Boys Club đã tạo ra một chiếc ba lô cho trẻ em dành cho các bậc cha mẹ có thu nhập “khủng”. Chiếc ba lô đắt tiền này được bán với giá 1.650 đô và chỉ có bốn chiếc được làm ra trên thế giới.

Bánh pizza – 1 nghìn đô (khoảng 22 triệu VND)
Bánh pizza – 1 nghìn đô (khoảng 22 triệu VND)

Bánh pizza là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, để bỏ ra 1.000 đô để thưởng thức là điều không phải ai cũng có thể. Chiếc bánh đắt đỏ này được bán tại nhà hàng Nino ở New York và được làm hoàn toàn từ trứng cá muối và tôm hùm.

Quần jean phóng xạ - 600 đô (khoảng 13,2 triệu VND)
Quần jean phóng xạ - 600 đô (khoảng 13,2 triệu VND)

Trung bình, mỗi chiếc quần chỉ có giá khoảng 15 đô, nhưng bạn sẽ phải mất 600 đô để sở hữu chiếc quần phóng xạ này. Quần được thiết kế 100% cotton và được dát kim loại khiến người đối diện có cảm giác bạn đang mặc kim loại.

Ghế toilet – 250 đô (khoảng 5,5 triệu VND)
Ghế toilet – 250 đô (khoảng 5,5 triệu VND)

Chiếc ghế toilet này cũng trở thành một trong những mặt hàng xa xỉ. Ghế được làm từ nguyên liệu sợi carbon khiến nó có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với ghế vệ sinh thông thường.

Kẹp giấy – 175 đô (khoảng 3,9 triệu VND)
Kẹp giấy – 175 đô (khoảng 3,9 triệu VND)

Bạn có dám bỏ tiền để mua kẹp giấy mạ vàng về sử dụng? Loại kẹp giấy “dành cho nhà giàu” này không được bán trong các cửa hàng bình thường. Bỏ ra gần 200 đô cho chiếc kẹp giấy này, ắn hẳn chủ sở hữu phải dùng vào việc cực kỳ quan trọng.

Mì tôm – 43 đô (khoảng 950 nghìn VND)
Mì tôm – 43 đô (khoảng 950 nghìn VND)

43 đô không phải là số tiền lớn nhưng nếu đây là giá của một cốc mì ăn liền thì… thật không phải là số tiền nhỏ. Món mì độc quyền này được tạo ra bởi Harrods, là một phiên bản sang trọng của món mì thông thường.

Những người tạo ra món mì này khẳng định, họ đặt ra mức giá như vậy không hề có mục đích xấu. Mỳ cũng như số tiền thu được đã được tặng cho các tổ chức từ thiện. Do đó, ít nhất mọi người có thể cảm thấy vui vẻ khi bỏ ra một số tiền “ngớ ngẩn” cho món bình dân này.


Bikini – 30 triệu đô (khoảng 660 tỷ VND)

Bikini – 30 triệu đô (khoảng 660 tỷ VND)

Sách kỷ lục Guiness đã công nhận bộ bikini giá 30 triệu đô do nhà thiết kế Susan Rosen tạo nên là bộ đồ bơi đắt giá nhất thế giới. Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật hơn là quần áo thông thường. Nó được tạo ra bởi 150 carat kim cương hoàn mỹ cài trên bạch kim, bao gồm 30 cara ngọc cắt giảm.

Nguyễn Nguyễn

Tổng hợp

Trở lên trên