MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

18 vật dụng đắt quá mức cần thiết nhưng nhiều người siêu giàu vẫn mê mẩn

07-10-2017 - 12:22 PM | Sống

Xe đạp, nôi trẻ em hay núm vú giả bằng vàng ròng với mức giá lên tới cả nghìn đô la chỉ là một vài ví dụ trong số những sản phẩm xa xỉ cho giới siêu giàu

18. Nôi hình trứng: 220.000 USD

Mô hình đầu tiên của chiếc nôi này là do nhà thiết kế người Tây Ban Nha Ximo Talamantes sáng tạo ra, với cấu trúc từ vàng nguyên khối 24 care có giá 20 triệu USD. Nhưng nếu bạn không đủ khả năng để chi trả con số đó thì có thể tham khảo mô hình đơn giản hơn được làm từ vàng 18 cara "chỉ" 220.000 USD thôi.

17. Đồng hồ bằng thép không gỉ của Patek Philippe: 11.3 triệu USD

Làm từ thép không gỉ thôi thì có gì mà đắt? Vâng, nhưng điều quan trọng là chỉ cos 4 chiếc đồng hồ như thế này trên thế giới. Vậy thì cái giá hơn 11.3 triệu USD lại trở nên thật bình thường với thương hiệu cao cấp này.

16. Xe đạp bằng vàng: 393.000 USD

Nếu bạn cảm thấy chán ngấy những chiếc siêu xe của Ý nhưng vẫn thèm muốn ánh nhìn trầm trồ trên đường, thì đây chính là chiếc xe dành cho bạn. Goldgenie, công ty sản xuất xe đạp, đảm bảo rằng nó được bao phủ hoàn toàn bằng vàng 24 cara, bao gồm cả xích và các bộ phận nhỏ nhất.

15. Di động đính ruby: 360.000 USD

Vertu đã đắt nhưng chếc Vertu với đôi viên kim cương và một con rắn hổ phách uốn lượn này làm cho chiếc đồng hồ đắt giá hơn hẳn. Với giá trị này, không có gì đáng ngạc nhiên khi thiết bị được gửi tới người mua không phải bằng dịch vụ chuyển phát hoặc thư tín mà là bằng trực thăng đặc biệt.

14. Bộ Domino bằng vàng: 153.000 USD

Phải là tín đồ cuồng nhiệt của trò Domino thì mới dám bỏ ra cả trăm nghìn USD để sở hữu bộ thẻ vàng đính kim cương này. Không chỉ là một trò chơi, đó còn là một thú vui tinh tế khi ngắm nhìn cái đẹp.

13. Đồ chơi trẻ em: 136.000 USD

Những mô hình đồ chơi đính kim cương này được lấy cảm hứng từ những con búp bê truyền thống Matryoshka của Nga. Không chỉ đính đá quý mà nó còn được làm từ vàng trắng và vàng hồng nguyên khối.

12. iPhone vàng: 70.000 USD

iPhone của Apple cũng đắt, nhưng vẫn chưa là gì với những phiên bản bằng vàng, bạch kim hay thậm chí nạm cả kim cương như thế này.

11. Bồn tắm võng 63.000 USD

Bồn tắm này được đổ đầy bằng cách sử dụng vòi sàn đứng. Nước đã qua sử dụng được thoát ra qua đế vào trong ống thoát sàn. Có lẽ đây không phải là sự lựa chọn thuận tiện nhất, nhưng thiết kế lại khá độc đáo và tinh tế.

10. Núm vú giả đắt nhất thế giới 35.658 USD

Những người đã mua được cái nôi vàng và đồ chơi vàng trên kia chắc cũng thoải mái chi tiêu cho chiếc núm vú giả này thôi. Ngoài việc cũng được làm từ vàng và đá quý thì chiếc núm vú này có thể dùng cho đứa trẻ tiếp theo và tiếp theo nữa chứ không dùng một lần như những núm vú giả thông thường.

9. Kính áp trong bằng vàng 15.590 USD

Các nhà thiết kế Ấn Độ đã làm thế giới ngạc nhiên với chiếc áo sơ mi vàng, và bây giờ thì lại đến kính áp tròng. Nhà sản xuất đảm bảo rằng lớp phủ vàng và kim cương không chạm vào giác mạc và không ảnh hưởng đến độ thấm oxy của mắt.

8. Ván trượt vàng 15.000 USD

Ván trượt của nhà thiết kế Matthew Willett nặng hơn 80% so với một chiếc bình thường do mạ vàng. Tuy nhiên, nó vẫn đáp ứng được đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn của một chiếc ván trượt cao cấp.

7. Trò chơi mê cung bóng bằng vàng 12.300 USD

Trò chơi cũ kỹ chơi trên máy điện tử này so ra đã quá chán, nên các nhà sản xuất đã nâng cấp lên phiên bản chơi trên đồng hồ. Trong khi mê cung được làm bằng vàng thì viên bi được làm từ bạch kim rắn. Trông sản phẩm giống như môt món đồ trang sức đắt tiền chứ không phải trò chơi cũ kỹ kia nữa rồi.

6. Tai nghe vàng 9.995 USD

Theo Brikk, tai nghe này là vật dụng lý tưởng cho các nhạc sĩ, thính phòng âm thanh và những người sở hữu iPhone vàng. Đây cũng là một sản phẩm do công ty này sản xuất.

5. Bàn chải đánh răng bảo hành 5 năm 3.802 USD

Tuổi thọ của bàn chải đánh răng thông thường không dài hơn hai tháng, nhưng Reinast tuyên bố rằng bàn chải đánh răng bằng titan của họ có thể kéo dài từ 5 đến 11 năm, thay thế thường xuyên các sợi lông (bao gồm trong bộ kit). Và với một khoản phí bổ sung, bạn thậm chí có thể khắc tên mình trên bàn chải đánh răng.

4. Túi Balenciaga trông không khác nào túi đựng hàng hóa của IKEA 2.200 USD

Ai có thể tưởng tượng được chiếc túi thô kệch của IKEA lại được bán với mức giá “siêu sao” như thế chứ? Thường thì người ta sao chép từ đồ đắt tiền, nhưng thương hiệu Balenciaga có lẽ tìm thấy hứng thú từ những điều ngược lại.

3. Thanh chocolate 260 USD

Hạt cocoa để làm ra miếng chocolate này được trồng ở các trang trại xa xôi ở Ecuador. Chúng được thu hoạch từ cây sô-cô-la 130 năm tuổi, và toàn bộ quá trình từ thu hoạch đến bao bì bao gồm 36 giai đoạn.

2. Viên đường vàng 120 USD/3 viên

Viên đường được sản xuất bởi công ty Anh Firebox không khác gì các viên đường bình thường... ngoài việc nó được phủ bằng vàng 24 cara ăn được. Sản phẩm có thể được sử dụng để trang trí cà phê, cocktail, và đồ uống khác cũng như để trang trí món tráng miệng.

1. Khoai tây chiên 56 USD/5 miếng

Những miếng khoai tây chiên đắt nhất thế giới được sản xuất bởi nhà máy Thụy Điển S: tEriks. Giá cả này được cho là thích hợp bởi chúng được làm từ nhiều nguyên liệu đắt đỏ như nấm matsutake, rong biển nấm cục, húng quế Thụy Điển, hành đầu mùa thu hoạch ở ven thị trấn nhỏ Leksand, và vườn nho Ấn Độ Pale Ale. Khoai tây được trồng và thu hoạch ở thị trấn Ammarnäs ở Bắc Thụy Điển.

Hà Thu

Brightside

Trở lên trên