MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt

22-02-2019 - 21:53 PM | Thị trường

2 trong số 3 dòng xe dẫn đầu về doanh số trên toàn thế giới trong năm 2018 tới từ Toyota nhưng nhiều cái tên còn lại không có mặt hoặc không nổi bật ở Việt Nam.

Ford có thể thống trị các bảng xếp hạng doanh số tại Mỹ nhờ F-150 nhưng khi nhìn rộng ra biển lớn, họ không có một cái tên nào thực sự nổi bật. Trong danh sách dưới đây có những cái tên khá lạ lẫm với người tiêu dùng phổ thông nhưng đang làm mưa làm gió tại các quốc gia như Trung Quốc và đặc biệt là Nga – "sư tử" châu Âu bị lãng quên trong bảng xếp hạng các thị trường lớn vì yếu tố chính trị.  

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 1.

20. Nissan Sylphy – 476.306 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 2.

19. Wuling Hongguang – 480.455 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 3.

18. Kia Sportage – 482.623 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 4.

17. Nissan Qashqai – 513.192 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 5.

16. Volkswagen Lavida – 513.371 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 6.

15. Honda Accord – 513.653 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 7.

14. Toyota Hilux – 560.872 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 8.

13. Hyundai Tucson – 574.054 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 9.

12. Ram 1500/2500/3500 – 624.846 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 10.

11. Hyundai Elantra – 650.803 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 11.

10. Chevrolet Silverado – 651.090 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 12.

9. Toyota Camry – 661.383 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 13.

8. Volkswagen Polo – 725.463 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 14.

6. Honda CR-V - 747.646 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 15.

6. Volkswagen Golf – 789.519 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 16.

5. Volkswagen Tiguan – 791.275 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 17.

4. Honda Civic – 823.169 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 18.

3. Toyota RAV4 – 837.624 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 19.

2. Ford F-Series – 1.080.757 xe.

20 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu - Sự khác biệt với sự phát cuồng của người Việt - Ảnh 20.

1. Toyota Corolla – 1.181.445 xe.

Tham khảo: Autocar


Theo Quang Phong

Trí thức trẻ

Trở lên trên