MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền

29-01-2020 - 14:40 PM | Xã hội

Mặc dù tới ngày 12 tháng Giêng mới khai hội chùa Tam Chúc ở Hà Nam, thế nhưng hàng vạn người đã đổ về ngôi chua này để du ngoạn. Tại đây có dịch vụ du thuyền trên hồ Tam Chúc với giá tới 200.000 đồng/lượt nhưng du khách vẫn chen nhau đi.

Khu du lịch Tam Chúc (nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) là một điểm đến tâm linh dù mới đi vào hoạt đông nhưng đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhất khu vực miền Bắc dịp Tết Canh Tý 2020 này. Tam Chúc là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ kính của ngôi chùa ngàn năm tuổi với vẻ hùng vĩ của non nước bao la.

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 1.

Người dân chen nhau kín du thuyền trên hồ Tam Chúc ngày 29-1

Chùa Tam Chúc có tổng diện tích gần 5.000 ha, bao gồm hồ nước 1.000 ha, núi đá rừng tự nhiên 3.000 ha... Đây là ngôi chùa vô cùng đặc biệt với cảnh quan hùng vĩ. Ngày 22-1-2013, Khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng công nhận là Khu du lịch Quốc gia. Tháng 5-2019, chùa Tam Chúc vinh dự được đăng cai Đại lễ Vesak năm 2019 (Đại hội Phật giáo thế giới).

Theo lịch, lễ hội chùa Tam Chúc được tổ chức vào ngày 12 thang Giêng hàng năm để nhân dân và phật tử có dịp về chiêm bái. Năm nay, lễ hội chùa Tam Chúc sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 5-2, tức 12 tháng Giêng âm lịch.

Mặc dù, còn hơn 1 tuần nữa mới tới chính lễ, thế nhưng từ ngày 3 Tết (27-1), hàng vạn du khách đã đổ về Khu du lịch Tam Chúc để du xuân, chiêm ngưỡng kỳ qua này rất đông.

Theo ghi nhận, trong ngày 29-1 (mùng 5 Tết Canh Tý 2020), hàng vạn người chen nhau tới Tam Chúc lễ Phật, vãn cảnh.

Đặc biệt, năm nay tại Tam Chúc có dịch vụ du thuyền trên hồ, mặc dù có 1 quãng đường từ bờ ra chùa trên hồ khoảng 500 m, thế nhưng có giá vé khá đắt, 200.000 đồng/lượt . Tuy nhiên, du khách nối đuôi nhau thành hàng dài, chen nhau mướt mồ hôi để được lên thuyền.

Cảnh du khách chen nhau đi du thuyền trên hồ Tam Chúc xuân Canh Tý năm 2020:

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 2.

Quang cảnh danh thắng Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 3.

Vạn người đổ về Tam Chúc lễ Phật, vãn cảnh chùa trong ngày 29-1 (ngày 5 Tết Canh Tý 2020)

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 4.

Du khách chen nhau lên ngôi chùa trên núi Tam Chúc

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 5.

Dù mới mùng 4-5 Tết, người dân đã chen nhau mướt cả mồ hôi

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 6.
 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 7.

Người dân chen nhau nhích từng bước một đi tới các điểm du lịch trong quần thể Tam Chúc

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 8.

Ngôi chùa lớn ở hồ Tam Chúc là điểm tham quan hấp dẫn...

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 9.

...để ra chùa du khách phải bỏ ra 200.000/lượt

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 10.

Người dân chen nhau xếp hàng để lên thuyền

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 11.

Di chuyển từng bước một để lên thuyền du ngoạn chùa giữa hồ Tam Chúc

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 12.
 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 13.

Cảnh dòng người chen nhau lên thuyền ngày mùng 5 Tết đã thấy mướt mồ hôi du ngày diễn ra lễ hội chùa Tam Chúc tận 12 tháng Giêng mới bắt đầu

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 14.

Mọi điểm du lịch trong quần thể danh thắng đông nghẹt người

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 15.

Cảnh chen lấn xô đẩy đã diễn ra ở một số nơi

 200.000 đồng/lượt đi thuyền trên hồ Tam Chúc, du khách vẫn chen nhau lên thuyền  - Ảnh 16.

Bên trong chùa Tam Chúc

Theo Thanh Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên