Tình hình kinh doanh của 10 DN có vốn hóa lớn nhất sàn Hà Nội
10 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất chiếm tới 61% giá trị niêm yết ban đầu tại sàn Hà Nội. Biến động giá của các DN này ảnh hưởng rất lớn đến diễn biến chung của chỉ số HASTC-Index.
Danh sách 10 cổ phiếu có vốn hóa cao nhất Hastc bao gồm ACB, KBC, PVI, PVS, BCC, BTS, VNR, TBC, VCG và KLS.
Sau hơn 3 năm mở cửa giao dịch, chỉ số HASTC-Index hiện nay vẫn quẩn quanh mốc 100 điểm, dù vài phiên gần đây có xu hướng tăng nhẹ. Phải chăng, DN niêm yết tại sàn Hà Nội thiếu sức bật? Các DN trụ cột tại sàn này "sức khỏe" ra sao?

Top 10 cổ phiếu có vốn hóa cao nhất Hastc (Nguồn: ĐTCK)
Ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB
Diễn biến của thị trường tiền tệ đang dần đi vào ổn định.
Ngân hàng Nhà nước đang từng bước nới lỏng các chính sách thắt chặt tín dụng
trên cơ sở thận trọng và có chọn lọc. Đây chính là điều kiện tốt cho hoạt động
của các ngân hàng.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản
xuống 12%, đồng thời giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc VND 1% và ngoại tệ 2% đối với
các loại tiền gửi, ACB sẽ tiếp tục tính toán để giảm lãi suất huy động, đồng
thời giảm lãi suất cho vay xuống dưới 18%/năm.
Hiện tiến độ giải ngân và thu hồi nợ vay tại ACB tiến triển tốt hơn nhiều so với những tháng đầu năm. Do đó, nguồn thu của Ngân hàng cũng sẽ cao hơn.
Kết thúc 10 tháng đầu năm 2008, ACB đạt 1.717 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Theo kế hoạch đề ra hồi đầu năm, ACB dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay. Theo tôi, mức giá cổ phiếu ACB đang giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (HASTC) là rất tốt cho nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh Bắc (KBC)
Do đặc thù kinh
doanh khu công nghiệp và những dịch vụ gắn liền với khu công nghiệp, khách hàng
lại là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn, nên nguồn thu của chúng
tôi ổn định và với tình hình như hiện tại, kế hoạch lợi nhuận 600 tỷ đồng cả
năm nay hoàn toàn có thể đạt được.
Trong tuần qua, KBC cũng đã làm việc với một
số quỹ và tổ chức để thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, dù khó
khăn nhưng với khả năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, chúng tôi
tin vẫn thực hiện được.
Những dự án bất động sản lớn KBC đang tập trung đẩy mạnh triển khai như liên doanh với Foxconn thực hiện dự án khu phức hợp tại Hải Phòng, phấn đấu đến cuối năm có thể bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; khu văn phòng cho thuê 30 héc-ta liên doanh với đối tác Singapore cố gắng sẽ hoàn tất thủ tục cấp phép để triển khai từ đầu năm sau…
Ông Đại Ngọc Giang, Chủ tịch HÐQT CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC)
Trong năm 2009, nhu cầu về điện phục vụ sản xuất và sinh
hoạt dự kiến vẫn tăng mạnh, nên hoạt động của Công ty còn nhiều tiềm năng. Đến
thời điểm hiện tại, nước hồ Thác Bà vẫn giữ ở mức tối đa là 58 mét, lưu lượng
nước về hồ duy trì ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước, các tổ máy đều vận
hành tốt với hiệu suất cao.
Ngoài ra, TBC không tham gia vay vốn từ các tổ chức
tín dụng, nên không chịu áp lực nhiều từ biến động lãi suất trên thị trường
trong thời gian qua.
Trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục duy trì sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 400 triệu kWh, chiếm khoảng 2,9% tổng công suất phát điện của EVN và bằng 1,05% tổng công suất phát điện của cả nước.
Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)
Do chủ động lường trước những khó khăn trong hoạt động kinh
doanh, nên dù tình hình thị trường bảo hiểm năm 2008 có giảm sút nhưng chúng
tôi vẫn đạt kế hoạch đề ra. Đến hết tháng 10, PVI đạt 2.300 tỷ đồng doanh thu,
lợi nhuận sau thuế đạt 239 tỷ đồng.
Năm 2008, PVI phấn đấu đạt 2.600 tỷ đồng doanh thu (bằng 140% so với năm 2007), lợi nhuận đạt 330 tỷ đồng (tăng trưởng 132% so với năm 2007). Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết với cổ đông: trong 3 năm (kể từ khi cổ phần hoá vào cuối năm 2006) chia cổ tức 15%/năm, một nửa bằng cổ phiếu và một nửa bằng tiền mặt.
TTCK điều chỉnh như hiện nay, theo tôi, là diễn biến mang
nặng tính xu thế. Nhà đầu tư cần đánh giá thực lực doanh nghiệp thông qua các
chỉ tiêu kinh tế. Như tôi đã nói ở trên, đối với PVI, mọi hoạt động vẫn tốt.
Thậm chí, giai đoạn này đang là cơ hội cho các doanh nghiệp nắm giữ tiền mặt
gia tăng tài sản.
Là công ty hoạt động đa ngành bảo hiểm - tài chính - đầu tư, thời điểm này đang là cơ hội để PVI có thể đầu tư vào cổ phiếu của một số doanh nghiệp có tiềm năng thực sự, an toàn với giá phù hợp.
Ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS)
Nhìn chung, trong quý IV, tình hình kinh doanh của PVS tương đối khả quan. Công ty cũng dự kiến đến hết năm 2008 sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch với tổng doanh thu ước đạt 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 350 tỷ đồng (theo kế hoạch, tổng doanh thu của PVS đạt 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng).
PVS cũng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đồng thời ký hợp đồng cung cấp tàu dịch vụ dầu khí trị giá hơn 20 triệu USD với Công ty Điều hành chung Thăng Long (TL JOC), thỏa thuận hợp tác này sẽ phát huy tối đa năng lực mỗi bên trong việc phát triển mỏ Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen lô 15-2/01 ngoài khơi Việt Nam.
Hiện nay, TTCK đang trong quá trình điều chỉnh, nên cổ phiếu PVS cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Tuy nhiên, mã PVS vẫn dao động quanh mức 40.000 đồng/cổ phiếu và nằm trong nhóm những mã chứng khoán có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường.
Ông Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
Kinh tế thế giới đang bước vào một cuộc suy thoái
mà theo dự báo là khá nặng nề và khó có thể phục hồi nhanh chóng, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh
tế trong nước. Một số dự án lớn của Tổng công ty triển khai chậm so với tiến độ
dự kiến vì một số lý do khách quan, nên chưa bàn giao hoặc chưa đủ điều kiện
xác định doanh, thu lợi nhuận.
HĐQT Vinaconex đã họp và đánh giá trong điều
kiện thị trường bất động sản trầm lắng, lãi vay và giá nguyên vật liệu đầu vào
tăng cao, việc Tổng công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận 305 tỷ đồng như đã đề ra
trong năm 2008 có nhiều khả năng không thực hiện được.
Năm 2009, dự báo tình hình hoạt động của Tổng công ty khả quan hơn khi một số dự án lớn đưa vào khai thác như dự án Tòa nhà văn phòng trụ sở 27 tầng tại 34 Láng Hạ; dự án Khu chung cư No5 tại đường Trần Duy Hưng; dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Khu thương mại dịch vụ Thảo Điền...
Theo ĐTCK
CÙNG CHUYÊN MỤC
VietinBank Capital trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco
17:16 , 09/06/2026