Xuất khẩu thuỷ sản của thế giới sẽ giảm từ 20-30%
Suy thoái kinh tế làm nhu cầu tiêu thụ giảm, trong khi đó các nhà nhập khẩu đòi đàm phán giảm giá gây khó khăn cho cho các nhà xuất khẩu.
- 10-11-2008Cá tra gặp khó trong mùa Noel
Nhu cầu đối với thuỷ sản trên thế giới thường tăng lên vào tháng
11 và đầu tháng 12. Tuy nhiên, năm nay, các nhà xuất khẩu đang chứng kiến số
lượng đơn hàng giảm bớt.
Xuất khẩu thuỷ sản của cả thế giới có thể giảm 20-30% về khối
lượng trong 3 tháng cuối năm đến hết quí I năm 2009 do kinh tế toàn cầu suy
thoái, khiến nhu cầu đối với thuỷ sản sụt giảm.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi một số khách hàng yêu cầu hạ
giá bán ngay cả khi hàng đã được chuyển tới. Nhiều nhà nhập khẩu thì cố gắng
đàm phán ký lại hợp đồng, ông Anwarh Hashim, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất
khẩu Ấn Độ cho biết.
Sau khi đồng USD tăng giá trở lại so với đồng EUR và nhiều đồng
tiền khác, khách hàng Châu Âu đều muốn giá thuỷ sản hạ xuống. Trong khi EU lại
là thị trường tiêu thụ thuỷ sản lớn trên thế giới.
Xuất khẩu thủy sản sang EU chiếm gần 35% tổng xuất khẩu thuỷ
sản của Ấn Độ. Xuất khẩu tôm sang Mỹ của nước này chiếm gần 50% tổng xuất khẩu.
Trong khi đó, chi phí vận chuyển tính theo đồng rupi (tiền
tệ Ấn Độ) tăng gần 20% so với tính theo đồng USD. Đồng rupi mất giá so với đồng
USD không chỉ tạo thêm gánh nặng cho nhiều nhà sản xuất mà còn gây trở ngại cho
việc nhập khẩu thực phẩm để chế biến hoặc gia tăng giá trị sau đó tái xuất tại
các nước như Ấn Độ.
Bên cạnh đó, chi phí sản xuất gia tăng do đồng USD, chi phí thức
ăn, hoá chất và bao bì đều tăng. Khách hàng nước ngoài cố gắng nới rộng tín
dụng quá 120 ngày trong khi các ngân hàng Ấn Độ từ chối gia tăng tín dụng.
Thậm chí một số ngân hàng còn kéo dài thời gian xử lý hồ sơ cho
các nhà xuất khẩu lên tới 1 tuần thay vì chỉ 1 ngày như trước. Các lô
hàng xuất khẩu 1 tháng trước đây không bị ảnh hưởng nhưng đối với những đơn
hàng đã được hoàn tất và được vận chuyển thì chắc chắn sẽ chịu tác động.
|
Với Việt
Theo ông
Nguyễn Văn Kịch, giám đốc CTCP Thủy sản Cafatex, phần lớn khách hàng đều lấy
lý do khó khăn về tài chính để yêu cầu giảm giá, thậm chí kí hợp đồng rồi
nhưng đề nghị trả lại. Khi các
nhà máy không bán được thì thị trường nội địa cũng sẽ không có giá. |