MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK châu Á mất điểm nặng nề

20-11-2008 - 15:38 PM | Tài chính quốc tế

TTCK châu Á đồng loạt sụt giảm mạnh sau khi TTCK Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong 5 năm. TTCK Nhật giảm gần 7%.

TTCK Nhật sụt giảm mạnh nhất. Chỉ số Nikkei giảm 7%, rơi xuống dưới mức 8.000 điểm lần đầu tiên trong 3 tuần.

 

Nhà đầu tư trải qua thời kỳ khó khăn trước mắt: FED giảm dự đoán về kinh tế Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng hạ với mức kỷ lục và lượng xuất khẩu của Nhật Bản giảm mạnh nhất trong 7 năm.

 

Triển vọng u ám này đang ảnh hưởng lớn tới các hãng sản xuất phụ tùng từ Hàn Quốc cho tới Mỹ. Hệ thống tài chính toàn cầu ngày một chấn động mạnh. Cổ phiếu của Citigroup rơi xuống mức thấp nhất trong 13 năm.

 

Giá dầu hạ đến phiên thứ 5 liên tiếp và rơi xuống dưới mức 53USD/thùng tại thị trường châu Á.

 

Chỉ số Nikkei 225 rơi 6,9% trong phiên giao dịch. Cổ phiếu của Canon hạ do đồng yên mạnh và lo ngại về khả năng kinh tế suy thoái sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp. Cổ phiếu của tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản Mitsubishi UFJ và nhiều ngân hàng lớn khác giảm mạnh.

 

Nguyên nhân đẩy cổ phiếu nhóm ngành tài chính sụt giảm là cổ phiếu ngành tài chính Mỹ ngày hôm qua (ngày 19/11) rớt mạnh khiến người ta lo ngại về triển vọng của ngành ngân hàng Mỹ.

 

Chỉ số Kospi của TTCK Hàn Quốc giảm 6,7%. Chỉ số Kospi đã hạ đến phiên thứ 8 liên tiếp và mất hơn 18% từ ngày thứ Hai tuần trước. Chỉ số Kospi chỉ còn cách đáy cũ 892,16 điểm chỉ 6,3%. Mức đáy này là thấp nhất từ tháng 1/2005.

 

TTCK Hồng Kông vẫn đang giao dịch, cổ phiếu trên TTCK này đã giảm đến 5,5% và rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.

 

Chỉ số Singapore's Straits Times tiếp tục hạ 4%. Cổ phiếu mất điểm nhiều nhất vẫn là cổ phiếu nhóm ngành tài chính và sản xuất hàng hóa.

 

TTCK Trung Quốc sụt giảm 1,72%, nguyên nhân chính do ảnh hưởng từ TTCK Mỹ.

 

Ngọc Diệp
Theo CNBC, Bloomberg

 

ngocdiep

Trở lên trên