MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

15 doanh nghiệp niêm yết thua lỗ trong 9 tháng đầu năm

| | Thị trường chứng khoán

Dẫn đầu là Chứng khoán Bảo Việt (BVS) với hơn 300 tỷ đồng, tiếp theo là REE lỗ 165 tỷ đồng và Gemadept (GMD) lỗ 117 tỷ đồng.

Đây đều là những doanh nghiệp có nhiều khoản đầu tư tài chính lớn nên việc thua lỗ chủ yếu xuất phát từ việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính. So với cuối quý trước thì mức lỗ của BVSREE đã giảm đi do 2 doanh nghiệp này đã có lợi nhuận dương.

Cuối quý III, giá của nhiều chứng khoán đã tăng lên so với cuối quý II, do đó nhiều doanh nghiệp đã tiến hành hoàn nhập một phần các khoản dự phòng đã trích lập trước đó. Điều này đã giúp cho một số doanh nghiệp giảm lỗ đáng kể, thậm chí thoát lỗ.

Quý II, SSI và SAM lỗ lần lượt là 141 tỷ và 113 tỷ đồng nhưng sang quý III đã lãi tới 261 tỷ và 153 tỷ đồng. Danh sách những doanh nghiệp thoát lỗ còn có BBC, HT1 và TCR.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động kinh doanh của TLT, TLCBBT gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến việc cả 3 công ty này đã lỗ 3 quý liên tiếp. Các công ty này đã phải tạm ngừng hoạt động một số hoạt động và đang tìm cách khắc phục khó khăn trước mắt.

Ngoài ra VNE cũng có quý thứ hai liên tiếp với mức lỗ tăng lên -43 tỷ so với -14 tỷ đồng của quý II.

Tính riêng quý III, có tất cả 12 doanh nghiệp thua lỗ, dẫn đầu là GMD với hơn 160 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến GMD lỗ khá nặng trong quý III là do doanh nghiệp này đã cơ cấu danh mục đầu tư dài hạn sang ngắn hạn và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

Việc trích lập này đã làm chi phí tài chính của quý III lên đến 260,7 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, GMD lỗ 117,2 tỷ đồng.

Ngoài GMD còn có 8 cổ phiếu bắt đầu góp mặt trong danh sách lỗ là BHS (-35 tỷ), RIC (-23 tỷ), BLF, MHC, VTC, S91IFS và TAC. Nhìn chung mức thua lỗ của quý III lớn hơn lãi hai quý trước gộp lại nên tính chung 9 tháng thì hầu hết các doanh nghiệp này đều lỗ (ngoại trừ IFS và TAC vẫn có lãi 12,5 tỷ đồng và 56,3 tỷ đồng).
 
K.A.L

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên