Sau ngày hưởng quyền nhận
cổ
tức,
cổ
phiếu
PGC (Gas Petrlimex) vẫn tăng trần liên tục nhiều
phiên sau đó. Nhiều công ty khác sau khi chốt danh sách
chia cổ
tức
vẫn
tăng giá đều
đều.
Điều này khiến các nhà đầu
tư
nắm
giữ
cổ
phiếu
của
những
công ty đó được lợi kép: được hưởng
cổ
tức,
trong khi vẫn được hưởng sự
lên điểm
của
gía cổ
phiếu.
Chính vì vậy,
cổ
tức
vẫn
là một
khoản
thu nhập
được
nhiều
nhà đầu
tư
mong đợi.
Mặc dù về lý thuyết, theo nhiều
chuyên gia chứng khoán, việc doanh nghiệp
có chia cổ
tức
hay không không phải là vấn đề quá quan trọng.
Chẳng
hạn,
trường
hợp
chia cổ
tức
bằng
cổ
phiếu,
thì cổ
phiếu
được
chia thêm bao nhiêu sẽ bị pha loãng đi bấy
nhiêu.
Ví dụ, nếu doanh nghiệp
trước
đây được
chia thành 10 phần cho 10 nhà đầu tư, nay chia cổ
tức
100% bằng
cổ
phiếu
thành 20 phần cho 10nhà đầu tư thì tổng
giá trị
2 phần
mới
cũng chỉ
bằng
1 phần
cũ.
Tổng giá trị của doanh nghiệp
không có gì thay đổi và đương nhiên phần
giá trị
sở
hữu
của
mỗi
nhà đầu
tư
trong doanh nghiệp cũng chẳng có gì khác so với
trước.
Trong khi việc chia cổ tức
bằng
cổ
phiếu
thực
chất
chẳng
khác biệt
nhiều
so với
việc
không chia cổ tức, thì chia cổ
tức
bằng
tiền
mặt
đôi khi còn “lợi bất cập hại”.
Theo ông 'Phạm Kinh Luân chuyên gia về thị
trường
chứng
khoán, khi một doanh nghiệp trả cổ
tức
cao bằng
tiền
mặt,
thì nhà đầu
tư
cũng nên đặt
câu hỏi:
Tại sao doanh nghiệp không dùng tiền
để
tái đầu
tư,
tạo
cơ
hội
đạt
được
lợi
nhuận
cao hơn,
trong khi nhiều doanh nghiệp phải vay vốn
ngân hàng để phục vụ hoạt
động
sản
xuất
- kinh doanh? Chính điều này cũng khiến hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp không thể
tối
ưu.
Mặc dù vậy, trên thực
tế,
hầu
hết
doanh nghiệp
niêm yết
vẫn
phải
chia cổ
tức,
không bằng
tiền
mặt
thì cũng phải bằng cổ phiếu.
Theo lãnh đạo một doanh nghiệp
niêm yết,
mặc
dù công ty rất cần vốn để
đầu
tư
phục
vụ
sản
xuất
- kinh doanh, nhưng hàng năm vẫn phải trích lại
một
phần
lợi
nhuận
để
chia cổ
tức
cho các cổ
đông.
Theo Luật Doanh nghiệp,
việc
chia cổ
tức
hay không là do đại hội đồng cổ
đông quyết
định.
Tuy nhiên, đối với các công ty cổ
phần,
ngoài một
số
cổ
đông sáng lập và cổ đông nội bộ,
thì phần
lớn
các cổ
đông cá thể
khác đều
có nhu cầu
chia cổ
tức,
dù ít hay nhiều.
Chính vì vậy, nếu như
hội
động
quản
trị
đưa
ra đại
hội
đồng
cổ
đông phương
án không chia cổ tức thì thường sẽ
gặp
phải
sự
phản
ứng
của
nhiều
cổ
đông. Trong khi đó, ngay giới chuyên gia cũng có nhiều
ý kiến
cho rằng,
việc
các nhà đầu
tư
mong chờ
vào cổ
tức
của
doanh nghiệp
là một
nhu cầu
chính đáng.
Lý do là, nhà đầu tư mua cổ
phiếu
của
một
doanh nghiệp,
ngoài kỳ vọng
vào sự
tăng giá của
giá cổ
phiếu,
họ
còn trông đợi vào khoản lợi nhuận
của
doanh nghiệp
được
chia hàng năm cho các cổ đông. Cổ tức chính là một
sự
khẳng
định
rõ ràng nhất
mà doanh nghiệp đem lại cho các cổ
đông.
Theo ông Đỗ Mạnh Đạt,
một
nhà đầu
tư
trên thị
trường
chứng
khoán, nhà đầu tư cũng biết rằng,
doanh nghiệp
không chia cổ tức, thì giá trị
vẫn
nằm
lại
trong cổ
phiếu,
không mất
đi đâu cả,
nhưng
tâm lý chung vẫn muốn có cổ tức
hơn.
Tâm lý đó không phải là không có cơ
sở,
bởi
trên thực
tế,
giá trị
tích luỹ
của
cổ
phiếu
khi không chia cổ tức không phải
lúc nào cũng phản ánh chính xác trên giá của cổ
phiếu
đó trên thị
trường.
Chính vì thế, với phần lớn
nhà đầu
tư,
được
chia cổ
tức
vẫn
là một
điều
tốt
lành.
Theo Đầu Tư