MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ số VnIndex có thể lên 700 điểm vào cuối năm 2009

Thị trường hiện đang trong xu thế đi lên dù sự điều chỉnh là không thể tránh khỏi, chỉ số VnIndex có thể rơi xuống 500 và sau đó tăng lên mức 700 điểm.

Theo Vincom Securities, chỉ số VnIndex, chỉ số tăng trưởng mạnh thứ 6 trên thế giới trong năm 2009, có thể tăng 32% trong năm 2009 nhờ yếu tố thông tin kinh tế vĩ mô

Ông Phan Anh Tuấn, phó tổng giám đốc công ty chứng khoán Vincom, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 04/09, dự báo chỉ số VnIndex có thể lên mức 700 điểm vào cuối tháng 12/2009 nếu xuất khẩu hồi phục tốt.

Chỉ số VnIndex sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm thiết lập ngày 24/02, đã tăng hơn gấp đôi lên mức 528,49 điểm vào ngày 04/09.

Ông Tuấn dự báo: “Từ nay đến cuối năm 2009, triển vọng của thị trường hết sức lạc quan. Đến cuối tháng 10/2009 khi các thông tin kinh tế được công bố rõ ràng hơn và dự kiến không có thay đổi lớn nào về chính sách sẽ có thể tác động xấu đến thị trường.”

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 01/09 nhận xét tăng trưởng kinh tế đã trở nên rõ nét hơn, sản lượng công nghiệp và nông nghiệp tăng trong 8 tháng đầu năm tạo đà tăng trưởng cho suốt khoảng thời gian còn lại của năm.

Dự báo của phó tổng giám đốc công ty chứng khoán Vincom về chỉ số VnIndex tương phản hoàn toàn với lời khuyên của Credit Suisse đưa ra ngày 02/09 rằng nhà đầu tư Việt Nam nên bán ra cổ phiếu.

Tháng 8/2009, chỉ số VnIndex tăng đến tháng thứ 6 liên tiếp, mức tăng đạt 17%. Tính từ đầu năm đến nay, mức tăng của chỉ số VnIndex cao thứ 6 trên thế giới sau thị trường Peru, Sri Lanka, Indonexia, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Ông Tuấn dự báo thị trường hiện đang trong xu thế đi lên dù sự điều chỉnh là không thể tránh khỏi, chỉ số VnIndex có thể rơi xuống 500 và sau đó tăng lên mức 700 điểm. Ông Tuấn cho rằng lợi nhuận quý 3/2009 của một số công ty trong lĩnh vực hàng hóa, bất động sản hay bánh kẹo sẽ tăng cao.

Ngày 16/02, Vincom Securities dự báo thị trường chứng khoán giảm điểm. Một tuần sau đó chỉ số VnIndex rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm.

Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 5,5% trong năm 2009, tỷ lệ lạm phát đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 năm.
Theo Bloomberg
Ngọc Diệp

khanhhoa

Trở lên trên