MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên hợp quốc cho rằng thế giới cần một đồng tiền dự trữ mới

10-09-2009 - 14:06 PM | Tài chính quốc tế

UN đồng thuận về mục tiêu những nước thành viên nên lập nên một ngân hàng dự trữ toàn cầu để phát hành và kiểm soát tỷ giá hối đoái tại các nước thành viên.

Liên hợp quốc cho rằng nên giảm bớt vai trò của USD trong thương mại quốc tế bằng việc đưa ra một đồng tiền quốc tế mới để bảo vệ thị trường các nước mới nổi khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ việc đầu cơ tài chính.

Báo cáo mới nhất từ Hội thảo về Thương mại và Phát triển của UN đồng thuận về mục tiêu những nước thành viên nên lập nên một ngân hàng dự trữ toàn cầu để phát hành và kiểm soát tỷ giá hối đoái tại các nước thành viên.

Năm 2009, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nga đã kêu gọi về một đồng tiền thay thế cho USD trong vai trò đồng tiền dự trữ chính của thế giới, khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ việc thị trường thế chấp dưới chuẩn Mỹ sụp đổ đã dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu tệ hại nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Trung Quốc, nước nắm giữ dự trữ USD nhiều nhất thế giới, cho rằng đồng tiền tiêu quốc gia như quyền rút tiền đặc biệt của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hay còn gọi là SDRs sẽ có thể khiến sự ổn định tăng cao.

Ông Heiner Flassbeck, đồng tác giả của báo cáo trên và là chủ tịch UNCTAD, trong phỏng vấn với báo giới gần đây nói: “Với khung quản lý tỷ giá hối đoái mới nhận được sự đồng thuận của nhiều phía, tỷ giá hối đoái sẽ ổn định hơn.”

Năm 1944, thỏa thuận Bretton Woods tạo ra hệ thống kinh tế toàn cầu và những tổ chức trong đó bao gồm Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Tuy nhiên, theo Cựu phó Bộ trưởng Tài chính Đức, dù các nước muốn phát triển SDRs, một loại tiền tệ của IMF, loại tiền tệ này là không đủ để hỗ trợ thị trường các nước mới nổi trong bối cảnh cần thanh khoản.

Theo Bloomberg
Ngọc Diệp


ngocdiep

Trở lên trên