MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Chứng khoán nhận định thị trường ngày 28/9

Theo BVSC, việc VN-Index có vượt được ngưỡng 595 điểm hay không sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng của thị trường.

Chứng khoán EuroCapital (ECC): Những thông tin về thuế bất động sản có khả năng sẽ áp dụng từ cuối tháng 9 cũng ảnh hưởng tiêu cực tới ngành này. ECC thấy sự dịch chuyển của dòng tiền vào những ngành có kết quả kinh doanh quý III khả quan và/hoặc đã không tăng lên trong thời gian vừa rồi như chứng khoán, dược phẩm, vận tải biển, thực phẩm, xây dựng nặng và khai thác quặng.

Như thường lệ thì các mã chia thưởng, phát hành thêm cổ phiếu vẫn thu hút sự chú ý nhiều nhà đầu tư. Trong khi thông tin này thường được đón nhận một cách tiêu cực ở những nơi khác trên thế giới, ở Việt Nam đây lại là một thông tin nóng, một phần vì các công ty niêm yết thường công bố sự kiện này đi kèm với kết quả kinh doanh tương đối khả quan.

Theo góc  độ lạc quan thì dòng tiền vẫn tiếp tục ở  lại với thị trường khi kênh chứng khoán vẫn là  kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong ngắn hạn. Tâm lý của nhà đầu tư đang ở rất hưng phấn và không nhiều người có ý định rời khỏi thị trường. Nền kinh tế tiếp tục đi lên khả quan tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh quý III của các công ty có dấu hiệu tiếp tục khả quan mặc dù tính đột biến sẽ ít hơn. Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 2009 từ 17-18 lần là không quá nóng so với thế giới, phần lớn do nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận đột biến từ hoàn nhập dự phòng, định giá lại tài sản hay từ nguyên vật liệu, hàng tồn kho giá thấp nhập vào trong nửa đầu năm.

Dù vậy, những nhà đầu tư dài hạn có lẽ cũng cần bắt đầu đặt câu hỏi điều gì sẽ  diễn ra đối với lợi nhuận doanh nghiệp trong năm 2010, đặc biệt là  những doanh nghiệp đã có lợi nhuận đột biến.

Một số dấu hiệu cũng cho thấy mức độ rủi ro của thị trường ở mức tương đối cao. Gần đây quy mô lệnh bán trung bình trên sàn Hose có xu hướng cao hơn quy mô lệnh mua cho thấy nhà đầu tư lớn đang có xu hướng chốt lãi, đặc biệt với những cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian qua hoặc những công ty có lợi nhuận đột biến trong năm 2009 trong khi khả năng duy trì mức lợi nhuận trên trong năm 2010 vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Về diễn biến giao dịch đầu tuần tới, ECC cho rằng thị  trường tiếp tục có những phiên giao dịch cân bằng và phân hóa. Có thể nói thời gian gần đây sự tăng hay giảm của VN – index phụ thuộc khá nhiều vào nhóm CP bất động sản, xây dựng. Cùng dấu hiệu trở lại của nhóm cổ phiếu tài chính chứng khoán và tâm lý thị trường khá ổn định như hiện nay, ECC đánh giá cao khả năng VN – index tăng điểm trong tuần tới.

Nếu mọi việc tốt đẹp thì Vnindex có thể kiểm tra ngưỡng 594.32 điểm trong tuần này nhưng sự dao động của chỉ số ở mức trên có thể sẽ có ý nghĩa quyết định với xu hướng thị trường. Sự chủ động với một danh mục đầu tư có tính thanh khoản cao và một tư thế sẵn sàng bán trước những biến động của thị trường sẽ là yếu tố quan trọng với nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại.

Chứng khoán Bảo Việt: Diễn biến đáng chú ý trong tuần vừa qua là việc thị trường đã có 2 phiên điều chỉnh sau chuỗi 9 phiên tăng điểm liên tiếp. Mặc dù đây được xem là 2 phiên phân phối khá mạnh, nhưng những diễn biến trong phiên cho thấy lực cầu vẫn đang được duy trì ở mức khá ổn định, báo hiệu khả năng hồi phục sớm của thị trường và điều này phần nào đã được thể hiện qua phiên giao dịch tăng điểm vào cuối tuần của VnIndex.

Tuy nhiên, xu thế ngắn hạn của VnIndex hiện vẫn chưa được xác nhận rõ ràng và còn phụ thuộc vào diễn biến của thị trường trong một vài phiên giao dịch đầu tuần tới. Nếu chỉ số VnIndex tiếp tục đà hồi phục và vượt được qua ngưỡng kháng cự 595 điểm với một phiên tăng điểm về cuối phiên, VnIndex sẽ có nhiều cơ hội vượt qua được ngưỡng kháng cự tâm lý 600 điểm để đạt tới vùng kháng cự kế tiếp tại mức 620-630 điểm.

Ngược lại, nếu VnIndex một lần nữa không vượt qua được ngưỡng kháng cự 595 điểm và quay đầu sụt giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 572 điểm với một phiên giảm điểm về cuối phiên, thì rủi ro thị trường sẽ đứng ở mức cao và sóng 5 theo lý thuyết song Elliott sẽ có nguy cơ bị phá vỡ. Điều này có thể sẽ chính thức được xác nhận nếu chỉ số VnIndex giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ then chốt tại mức 550 điểm.

Chứng khoán Âu Việt: VN-Index sẽ quay lại thử thách ngưỡng 593 điểm

VN-Index đang ở một giai đoạn khá nhạy cảm. Xét về phân tích kỹ thuật, VN-Index đang ở giai đoạn cuối của sóng 5 và có thể kết thúc tại 593 điểm (tương ứng với Fibonacci 161.8%), nhưng vẫn có 40% xác suất vượt mức này. Tuy nhiên, do sóng 5 sẽ sớm kết thúc nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng khi mua mới hoặc phải chấp nhận rủi ro cao hơn. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể xem xét giải ngân dần vào các mã cổ phiếu yêu thích ở vùng giá phù hợp.

Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên