MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều ngân hàng trung ương tìm đồng tiền dự trự mới thay thế USD

12-10-2009 - 15:56 PM | Tài chính quốc tế

Báo cáo dự trự ngoại tệ của nhiều quốc gia cho thấy, trong quý 2, dự trữ bằng đồng euro và đồng yen chiếm tới 63%.

Các ngân hàng trung ương có dự trữ lớn đang chuyển hướng hướng sang đồng tiền khác như euro hoặc đồng yen, càng tăng thêm áp lực cho đồng bạc xạnh sau hai quý giảm mạnh nhất trong gần hai thập kỷ.

Các nhà hoạch định chính sách đã tăng dự trữ ngoại tệ thêm 413 tỷ USD trong quý trước, tăng mạnh nhất kể từ năm 2003 lên mức 7,3 nghìn tỷ USD. Báo cáo dự trự ngoại tệ của nhiều quốc gia cho thấy, trong quý 2, dự trữ bằng đồng euro và đồng yen chiếm tới 63% trong số ngoại tệ mua thêm.

Lãnh đạo thế giới đang hành động trước nguy cơ USD suy yếu trong khi chính quyền của Tổng thống Obama lại cho thấy sẳn lòng để đồng tiền suy yếu nhằm hỗ trợ xuất khẩu và nền kinh tế. Việc đa dạng hóa dự trữ cho thấy đồng tiền của nước Mỹ sẽ không nhanh chóng hồi phục sau khi giảm 10,3% trong 6 tháng qua, giảm mạnh nhất kể từ năm 1991.

Việc USD trượt giá đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của nhiều nước. Hàng xuất khẩu của nhiều nước như Nhật Bản và các nước châu Âu trở nên đắt đỏ hơn khi USD trượt giá.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Jean-Claude Trichet nhận định, việc USD mạnh lên là điều rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia, xu hướng đa dạng hóa dự trữ sẽ thay đổi khi FED bắt đầu nâng lãi suất trở lại.

Khánh Hoa
Theo Bloomberg

khanhhoa

Trở lên trên