Báo
Tuổi trẻ đưa tin, phiên giao dịch giảm mạnh gần đây
có thể do nhà đầu tư đã dùng vốn vay mua chứng khoán
bán để trả nợ. Hai tin đồn đang lan truyền trên thị
trường khiến nhà đầu tư chùn tay là Ngân hàng Nhà nước
siết tín dụng và Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ
thanh tra các công ty có cho vay để mua chứng khoán.
Lùm
xùm vì tin đồn
Theo
báo Tuổi trẻ, trong phiên ngày 2-11, thị trường giảm
điểm dù đã được dự báo trước nhưng mức giảm quá
mạnh, ngoài dự đoán của nhiều nhà đầu tư. Theo tổng
giám đốc một công ty chứng khoán, nhiều công ty chứng
khoán đua nhau xả hàng phiên này, trong khi các nhà đầu
tư lớn cũng đứng ngoài cuộc là lý do khiến nguồn cung
áp đảo lực cầu.
Vị
tổng giám đốc này cho biết tin đồn Ủy ban Chứng khoán
nhà nước sẽ thanh tra hoạt động sử dụng đòn bẩy
tài chính cùng nguy cơ siết chặt tín dụng vẫn đang là
nỗi “ám ảnh” của thị trường.
Chuyên
viên phân tích của một công ty chứng khoán lớn cũng cho
biết thời gian gần đây hầu hết các công ty chứng
khoán đều tạm dừng dịch vụ hỗ trợ vốn cho những
khách hàng quan trọng, nhà đầu tư lớn. “Không được
hỗ trợ từ công ty chứng khoán, những nhà đầu tư này
hạn chế tham gia thị trường, hoặc xả hàng thoát ra
khỏi thị trường khiến thanh khoản giảm mạnh” - vị
chuyên viên này nói.
Theo báo Tuổi trẻ, cũng
trong buổi sáng 2-11, trên thị trường còn lan truyền tin
“về kết quả cuộc họp giữa các ngân hàng và công ty
chứng khoán” vào cuối tuần trước, trong đó nhiều
ngân hàng tuyên bố ngừng cho vay và thu hồi nợ vay. Thông
tin này gây lo ngại cho nhiều nhà đầu tư và họ đã bán
chứng khoán.
Thực
tế cuối tuần qua không có cuộc họp nào với các ngân
hàng mà chỉ có cuộc họp giữa các ngân hàng thương mại
với Ngân hàng Nhà nước trong cuối tuần trước đó. Nội
dung cuộc họp này sau đó đã được thông tin trên trang
web của Ngân hàng Nhà nước, nội dung chính là hướng
điều hành chính sách tiền tệ trong những tháng cuối
năm và những tháng đầu năm 2010. Theo hướng này, Ngân
hàng Nhà nước sẽ linh hoạt chính sách tiền tệ, đồng
thời ổn định lãi suất cơ bản, tỉ giá trong thời
gian này.
Còn
thông tin tại cuộc họp giữa các ngân hàng cũng không có
chuyện ngân hàng sẽ thu hồi nợ. Thực tế là nguồn vốn
của các ngân hàng không còn nhiều, vì vậy từ nay đến
cuối năm các ngân hàng không còn nhiều tiền để cho
vay. Việc này phù hợp với xu hướng chung là đà tăng
tín dụng của nền kinh tế đã giảm dần trong nửa cuối
năm 2009, không chỉ riêng với cho vay chứng khoán.
Theo
báo Tuổi trẻ, việc thị trường giảm điểm ở góc độ
khác cũng có chuyên gia cho rằng thị trường điều chỉnh
do nhà đầu tư đang “cân đo đong đếm” về xu hướng
điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Dù
Ngân hàng Nhà nước đã công bố cách thức điều hành
chính sách tiền tệ, trong đó có liên quan đến việc
cung tiền ra nền kinh tế nhưng không ít nhà đầu tư vẫn
chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Các biện pháp này
luôn đi kèm với mục tiêu kiểm soát lạm phát, từ đó
đã được không ít nhà đầu tư diễn giải theo hướng
sẽ thắt chặt.
Theo
một số chuyên gia kinh tế, có thể những nhà đầu tư
này lo xa. Bởi nếu Ngân hàng Nhà nước có kiểm soát
lượng cung tiền cho nền kinh tế thì cũng phải đảm bảo
mục tiêu tăng trưởng GDP của năm 2010 là 6,5%. Tuy nhiên,
từ nay đến cuối năm, nguồn vốn để ngân hàng cho vay
đối với nền kinh tế không còn nhiều. Ngân hàng Nhà
nước cũng đã có nhận định tín dụng sẽ không tăng
trong những tháng cuối năm. Giới đầu tư nhận định
đây cũng là tin không tốt cho chứng khoán.
Theo H.Giang-
T.Sơn
Tuổi
Trẻ