Thị trường Mỹ tăng điểm trong phiên khối lượng giao dịch lập kỷ lục
Phiên cuối tuần, thị trường lạc quan khi lợi nhuận của Oracle và RIM tốt hơn dự kiến. Khối lượng giao dịch đạt mức kỷ lục tính từ tháng 9/2008.
Phiên cuối tuần, chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên mức 1.102,37 điểm tại thị trường New York. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 20,63 điểm tương đương 0,2% lên mức 10.328,89 điểm.
Khối lượng giao dịch tăng đột biến lên mức 3,15 tỷ cổ phiếu bởi các phải nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán các hợp đồng chỉ số tương lai, quyền chọn mua/bán các chỉ số, quyền chọn mua/bán cổ phiếu và thanh toán các hợp đồng tương lai mua bán cổ phiếu.
Ông David Chalupnik, chuyên gia quản lý quỹ tại Minneapolis, nhận xét cho đến nay lợi nhuận doanh nghiệp nhìn chung tốt thế nhưng chủ yếu là bởi các công ty đã giảm chi phí hiệu quả. Oracle đã mang đến tín hiệu tích cực cho triển vọng doanh thu.
Tuần thứ 5 liên tiếp, chỉ số S&P 500 đã không thể lên mức 1.120 điểm – mức trung bình giữa đỉnh cao vào tháng 10/2007 và mức đáy trong 12 năm thiết lập vào tháng 3/2009. Việc chỉ số hồi phục được 65% tính từ mức đáy vào tháng 3/2009 cho đến nay khiến nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra chốt lời, hạn chế đà tăng điểm của chỉ số.
Tính cả tuần, chỉ số S&P 500 hạ 0,4% còn chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 1,4%.
Cổ phiếu công nghệ đã giúp thị trường tăng điểm trong phiên giao dịch đầy biến động với khối lượng giao dịch lên mức kỷ lục. Cổ phiếu công nghệ tăng 1,75%. Cổ phiếu tài chính tăng 0,68%. Cổ phiếu năng lượng hạ 0,1%.
Sau phiên giao dịch buổi sáng đầy biến động, thị trường ổn định hơn trong phiên giao dịch buổi chiều bởi nhà đầu tư cố gắng chốt sổ sách cho năm mới, giao dịch tuần sau sẽ ở mức thấp bởi nhà đầu tư chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ. Thị trường sẽ nghỉ giao dịch vào ngày thứ Sáu.
Phiên
giao dịch cuối tuần khởi đầu với làn sóng mua bán mạnh mẽ bởi một số loại hợp
đồng quyền chọn hết hạn. Giao dịch trên thị trường New York đạt 3 tỷ cổ phiếu lần đầu tiên. Kỷ
lục gần nhất về khối lượng giao dịch 3 tỷ cổ phiếu được thiết lập vào tháng
9/2008.

Khối lượng giao dịch cao như vậy là ngoại lệ đối với biến động gần đây của thị trường, nhiều nhà đầu tư đã rời khỏi thị trường từ tháng 11/2009, khối lượng giao dịch vì thế liên tục ở mức thấp, ngoài ra nhiều nhà đầu tư khác băn khoăn về việc liệu thị trường tăng điểm quá nóng như thời gian qua có xứng với triển vọng thực của nền kinh tế.
Dù nhiều chuyên gia phân tích cho rằng nhà đầu tư đã hài lòng với thành quả tăng điểm của chỉ số S&P 500 trong năm nay. Chỉ số S&P 500 đã tăng 22,1% trong năm 2009 dù vậy vẫn thấp hơn 30% so với mức đỉnh cao thiết lập vào tháng 10/2007.
Công ty phần mềm Oracle và Research in Motion đều đưa ra dự báo lợi nhuận cao vượt dự báo.
Kết quả kinh doanh tại Oracle, hãng chuyên cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp lớn, cho thấy các công ty đang sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các dự án công nghệ. Rim cũng tăng được lợi nhuận bởi số lượng thuê bao tăng và doanh số điện thoại thông minh lên mạnh.

Diễn biến 3 chỉ số chính trên thị trường Mỹ trong tuần (Nguồn: Google Finance)
Cổ phiếu Oracle, hãng sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới, tăng 6,4% lên mức cao nhất trong 9 tháng sau khi tuyên bố khách hàng lại đang chi tiêu vào công nghệ.
Cổ phiếu Research In Motion tăng 10% sau thông tin nhu cầu đối với điện thoại Curve khiến hãng nâng cao được doanh số và dự báo lợi nhuận.
Cổ phiếu PepsiCo và Philipp Morris International giảm mạnh khiến cổ phiếu các công ty sản xuất hàng tiêu dùng giảm sâu nhất so với cổ phiếu khác.
Ông Burt White, trưởng bộ phận đầu tư tại LPL Financial ở Boston, cho rằng báo cáo mới nhất khiến thị trường kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng lợi nhuận cải thiện sẽ mang tính hỗ trợ đối với nền kinh tế ở thời điểm tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao.
Các chuyên gia dự đoán rằng yếu tố làm nên sự phục hồi lần này sẽ là việc chi tiêu doanh nghiệp tăng chứ không phải tiêu dùng người dân.

Diễn biến 3 chỉ số chính trên thị trường Mỹ từ đầu năm đến nay (Nguồn: Google Finance)
Tuần tới, nhà đầu tư sẽ chờ đón báo cáo về doanh số bán nhà, chỉ số niềm tin người tiêu dùng và nhu cầu đối với hàng hóa tiêu dùng bền.
Ông David Allen, trưởng bộ phận giao dịch tài chính tại First Coverage in Boston, nhận xét một số đối tượng tham gia vào thị trường đang trở nên thận trọng hơn. Công ty của ông thực hiện nhiều những khảo sát về tâm lý nhà đầu tư.
Chỉ số USD, chỉ số theo dõi biến động của USD so với một số loại tiền tệ lớn, tăng 1,5% trong tuần và như vậy có tuần tăng mạnh nhất tính từ tháng 6/2009.
Giá vàng tăng còn giá dầu thô tăng 34 cent lên mức 74,42USD/thùng tại thị trường New York.
Theo Dân Trí/Bloomberg,Reuters
CÙNG CHUYÊN MỤC