Thị trường châu Á giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp
Cổ phiếu các công ty bất động sản Hồng Kông giảm điểm mạnh do lo ngại Trung Quốc sẽ đưa ra thêm nhiều biện pháp để ngăn đầu cơ bất động sản.
Chỉ số này đã tăng 31% trong năm nay và hướng tới năm tăng giá mạnh nhất tính từ năm 2002, nguyên nhân chính là bởi các Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất cơ bản, chính phủ các nước tăng chi tiêu để hồi sinh tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông hạ 1,08%. Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc hạ 0,17%. Chỉ số Straits Times của thị trường Singapore hạ 0,25%. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc tăng 0,29%. Chỉ số Bombay SE Sensitive của thị trường Ấn Độ hạ 0,43%.
Chỉ số Topix của thị trường Nhật giảm điểm đến ngày thứ 3 liên tiếp. Thị trường giảm điểm do lo ngại những vấn đề kinh tế của nước này sẽ trầm trọng hơn, lợi nhuận của các công ty phụ thuộc vào doanh số bán hàng từ thị trường nội địa.
Cổ phiếu Soho China, công ty bất động sản lớn nhất tại Bắc Kinh, hạ 4,7%. Cổ phiếu AU Opotronics, hãng sản xuất màn hình tinh thể lỏng lớn thứ 3 trên thế giới, tăng 5,7% tại thị trường Đài Loan sau thông tin hãng này đã được cấp phép xây dựng nhà máy.
Ông Nader Naeimi, chiến lược gia tại AMP Investors, quỹ quản lý lượng tài sản với tổng giá trị khoảng 75 tỷ USD, nhận xét thị trường chứng khoán đang trải qua quá trình điều chỉnh và người ta lạc quan một cách thận trọng về tăng trưởng trên thị trường.”
Theo Dân Trí/Bloomberg
CÙNG CHUYÊN MỤC