MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận định về thông tin kinh tế Mỹ tuần này

18-01-2010 - 07:18 AM | Tài chính quốc tế

Các chỉ số kinh tế chính tháng 12/2009 nhiều khả năng đã tăng đến tháng thứ 9 liên tiếp, trong khi đó hoạt động xây dựng có thể không có nhiều thay đổi.

Điều này cho thấy ảnh hưởng từ thị trường nhà đất Mỹ đến nền kinh tế đang dịu bớt.

Theo dự báo của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg, chỉ số của Conference Board về triển vọng trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng tới tăng trưởng 0,7% trong tháng 12/2009. Thông tin về các chỉ số kinh tế được công bố ngày 21/01/2009.

Bộ Thương mại Mỹ có thể công bố các công ty bất động sản Mỹ xây mới 575 nghìn ngôi nhà trong tháng 12/2009.

Ông Julia Coronado, chuyên gia kinh tế trưởng tại BNP Paribas tại New York, dự báo: Nền kinh tế sẽ vẫn trong quá trình hồi phục, tuy nhiên con đường hồi phục sẽ không suôn sẻ hay có thể nói là sẽ đầy khó khăn. Nhu cầu đối với nhà xây mới hiện vẫn hết sức hạn chế.”

Số lượng người bị sa thải giảm, giá cổ phiếu tăng và những nỗ lực của FED trong việc duy trì tỷ lệ lãi suất ngắn hạn ở mức thấp giúp chỉ số kinh tế hồi phục, người tiêu dùng nhờ thế sẽ tiếp tục chi tiêu.

Số lượng nhà xây mới, sau khi tăng 24% trong khoảng thời gian từ tháng 4/2009 đến tháng 7/2009 khi các công ty xây dựng cố gắng chạy đua để tận dụng chương trình tín dụng thuế của chính phủ, nhiều khả năng sẽ chững lại trong những tháng tới khi nhu cầu giảm bớt.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,8% trong tháng 12/2009, và như vậy tính đến hết tháng 12/2009 đã hồi phục 65% từ mức thấp nhất trong 12 năm thiết lập ngày 09/03. Chỉ số S&P 500 từ đầu tháng đến nay tăng 1,9%.

Số lượng người thất nghiệp lần đầu trung bình trong tháng 12/2009 là 460 nghìn, thấp hơn so với mức 481 nghìn của tháng trước đó. Số lượng người thất nghiệp lần đầu theo tuần lên mức đỉnh cao 674 nghìn vào tháng 3/2009.

Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần

Ngày thứ Hai

Thị trường nghỉ giao dịch trong ngày Martin Luther King

Ngày thứ Ba

1h chiều: Chỉ số về thị trường nhà đất Mỹ

Citigroup, IBM công bố kết quả kinh doanh quý 4/2009

Ngày thứ Tư

8h30 sáng: Số lượng nhà xây mới tại Mỹ

8h30 sáng: Chỉ số giá sản xuất Mỹ tháng 12/2009

Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, eBay, tập đoàn hàng không AMR công bố kết quả kinh doanh quý 4/2009

Ngày thứ Năm

8h30 sáng: Số lượng người Mỹ thất nghiệp lần đầu theo tuần

10h sáng: Một số chỉ số kinh tế chính

Goldman Sachs, Google, hãng hàng không Southwest và Continental Airlines công bố kết quả kinh doanh quý 4/2009

Ngày thứ Sáu

General Electric công bố kết quả kinh doanh quý 4/2009


Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên