MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Nhật có thể rơi vào suy thoái lần hai trong quý 2/2010

18-01-2010 - 11:15 AM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Nhật có thể rơi vào suy thoái lần 2, đồng USD có thể suy yếu xuống mức 85 yên/USD.

Ông Eisuke Sakakibara, cựu quan chức hàng đầu trong lĩnh vực tiền tệ Nhật, cho rằng đà phục hồi của kinh tế Nhật có thể chững lại trong quý 2/2010. Kinh tế Nhật có thể rơi vào suy thoái lần 2, đồng USD có thể suy yếu xuống mức 85 yên/USD.

Ông Sakakibara, một người hết sức nổi tiếng với khả năng can thiệp vào tỷ giá đồng yên thông qua các biện pháp mạnh tay vào thị trường trong nhiệm kỳ của ông tại Bộ Tài chính Nhật năm 1997 – 1999, nhận định: “ Nếu kinh tế Mỹ hồi phục chậm, có khả năng đồng USD sẽ giảm giá.”

Theo ông Sakakibara, Bộ trưởng Tài chính Nhật và Bộ trưởng Tài chính Mỹ dường như có một thỏa thuận không công bố về việc để thị trường thiết lập tỷ giá đồng USD. Như vậy tỷ giá đồng USD/yên sẽ lên mức 80 yên/USD.

Đồng yên đã tăng giá khoảng 3% sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng thiết lập ngày 08/01/2009, một ngày sau khi ông Kan cho biết ông muốn đồng yên suy yếu thêm chụt nữa, như vậy ông đã sẵn sàng hỗ trợ cho xuất khẩu nhiều hơn so với người tiền nhiệm.

Ngày 27/11/2009, đồng yên tăng giá lên mức 84,83 yên/USD, mức cao nhất từ tháng 7/1995.

Đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức 90,78 yên/USD từ mức 90,77 yên/USD tại thị trường New York phiên ngày thứ Sáu tuần trước.

Nhật chưa bán đồng nội tệ ra từ ngày 16/03/2004 khi tỷ giá lúc đó ở mức 109 yên/USD.

Ngân hàng Trung ương Nhật bán ra 14,8 nghìn tỷ yên tương đương 163 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2004, ngoài ra còn bán ra 20,4 nghìn tỷ yên năm 2003. Nhật mua đồng yên vào năm 1998 khi tỷ giá xuống mức 147,66 yên/USD.

Chính phủ Nhật sẽ bán ra 14,3 nghìn tỷ yên trái phiếu trong năm sau để có tiền bù vào thâm hụt ngân sách ở thời điểm nợ quốc gia lên tới 862 nghìn tỷ yên tương đương 181% GDP.

Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên