MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF cảnh báo về việc rút đi kế hoạch kích thích kinh tế quá sớm

19-01-2010 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Kế hoạch rút đi các chính sách kích thích kinh tế là điều cần được tính đến chứ không phải thực thi bởi kinh tế thế giới vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ chính phủ.

Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), ông Dominique Strauss-Kahn cho rằng hiện còn quá sớm để rút đi các kế hoạch kích thích kinh tế đang góp phần quan trọng vào đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Trong bài phát biểu tại Tokyo University, ông nhận xét: “Kinh tế toàn cầu hiện đang hồi phục, dù đà phục hồi còn mong manh.”

Kế hoạch rút đi các chính sách kích thích kinh tế là điều cần được tính đến chứ không phải thực thi bởi kinh tế thế giới vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ chính phủ, nhu cầu tiêu dùng cá nhân vẫn ở mức thấp.

Đầu tháng này, ông nhận xét kinh tế thế giới đang hồi phục sớm hơn và nhanh hơn dự báo của các chuyên gia. Chính phủ các nước trên thế giới đã chi tiêu khoảng 2 nghìn tỷ USD để kích thích kinh tế toàn cầu tăng trưởng, kéo kinh tế các nước ra khỏi suy thoái có nguyên nhân từ việc thị trường nhà đất Mỹ đi xuống.

Ông nói: “Các biện pháp của chính phủ cần tập trung nhiều hơn vào giải quyết tình trạng thất nghiệp.”

Theo ông Strauss-Kahn, chính phủ các nước chưa đưa ra biện pháp cần thiết để thắt chặt điều tiết ở thời điểm khủng hoảng mới chỉ bắt đầu: “Nguyên nhân của khủng hoảng chính là do sự điều tiết và giám sát trong ngành tài chính thất bại.” Việc Tổng thống Obama đưa ra chế tài phạt một số ngân hàng lớn nhất nước là cần thiết.

Tổng thống Obama dự kiến đưa ra một mức thuế mới áp dụng với những tổ chức tài chính lớn nhất Nhật để có thể thu lại được tiền của chính phủ đã giúp cứu các tổ chức này trong thời kỳ suy thoái tệ hại nhất từ thập niên 1930.

Mức phí này sẽ áp dụng với những tổ chức tài chính có tổng tài sản hơn 50 tỷ USD như Citigroup, tập đoàn bảo hiểm AIG và Bank of America.

Những tổ chức không thuộc lĩnh vực tài chính nhưng không nhận tiền của chính phủ được miễn không bị đánh thuế theo chương trình trên.

Giám đốc Quỹ tiền tệ vẫn nhắn lại việc IMF cam kết hỗ trợ cho Ukraina 3,4 tỷ USD bởi nước này đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính.

Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên