MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2010

27-01-2010 - 09:11 AM | Tài chính quốc tế

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2010 được điều chỉnh tăng 0,8% lên mức 3,9%. Kinh tế Mỹ và nhóm nước giàu sẽ không thể tăng trưởng nhanh đủ để thất nghiệp giảm sâu.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng kinh tế thế giới sẽ hồi phục nhanh trong năm nay, tốc độ tăng trưởng có thể đạt 3,9%.

Tuy nhiên kinh tế Mỹ và nhóm nước giàu sẽ không thể tăng trưởng nhanh đủ để khiến tỷ lệ thất nghiệp giảm sâu.

Chuyên gia kinh tế trưởng thuộc IMF, ông Olivier Blanchard dự báo tăng trưởng kinh tế của nhóm nền kinh tế phát triển năm 2010 dự kiến ở mức trun bình 2,1% trong năm nay và 2,4% trong năm 2011 (tốc độ tăng trưởng đã điều chỉnh với tỷ lệ lạm phát).

Động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu năm 2010 vẫn chính là châu Á. IMF ước tính kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 10% trong năm nay và năm 2011 sẽ vẫn tăng trưởng nhanh như vậy.

Tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ sẽ ở mức 8% trong cả năm 2010 và năm 2011.

IMF cho rằng tiêu dùng nội địa tại Braxin và Indonexia sẽ lên mạnh và nhờ thế chính phủ có thể rút bớt kế hoạch kích thích kinh tế.

Theo IMF, tăng trưởng kinh tế nhóm nước giàu sẽ vẫn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ chính sách tiền tệ và tài khóa. IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,7% trong năm 2010 và 2,4% trong năm 2011.

Dự báo của IMF dành cho châu Âu và Nhật cũng được điều chỉnh tăng. Kinh tế Đức được cho là sẽ tăng trưởng 1,5% trong năm 2010 và 1,9% trong năm 2011. Kinh tế Anh có thể tăng trưởng 1,3% trong năm nay và 2,7% trong năm 2011. Kinh tế Nhật có thể tăng trưởng 1,7% trong năm 2010 và 2,2% trong năm 2011.

Nhìn chung dự báo về tăng trưởng kinh tế năm 2010 của IMF mới công bố cho thấy quan điểm lạc quan hơn rất nhiều so với 3 tháng trước đây.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2010 được điều chỉnh tăng 0,8% lên mức 3,9%.

Tốc độ tăng trưởng năm 2011 có thể đạt 4,3%. Mức này dù vẫn thấp hơn so với mức 5% của thời kỳ năm 2004 đến năm 2007 nhưng đã tốt hơn quá nhiều so với mức âm 0,8% của năm 2008 – năm tăng trưởng âm đầu tiên của kinh tế thế giới từ cuối Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Theo Dân Trí/WSJ

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên