MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc tuyên bố chưa thay đổi chính sách tiền tệ

01-02-2010 - 07:57 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc muốn đảm bảo tăng trưởng ổn định trong suốt năm, mức tăng trưởng kỳ vọng năm 2010 là từ 8% đến 9%.

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Chu Minh cho biết mục tiêu chính của chính phủ Trung Quốc là kiềm chế lạm phát và phát đi tín hiệu Trung Quốc chưa hề có kế hoạch thay đổi chính sách tiền tệ hiện tại.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, ông nói: “Thách thức trước mắt là vấn đề lạm phát. Chúng tôi sẽ tiếp tục với chính sách tài khóa và tiền tệ hiện tại, đồng nhân dân tệ ổn định đã giúp Trung Quốc vượt qua khủng hoảng tài chính.”

Kinh tế Trung Quốc quý 4/2009 tăng trưởng 10,4%; mạnh hơn nhiều so với dự báo của giới chuyen gia. Tỷ lệ lạm phát tháng 12/2009 tăng 1,9%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát đang đặt các quan chức dưới áp lực thắt chặt chính sách hoặc để đồng nhân dân tệ tăng giá.

Ông Chu nhận xét vấn đề sản xuất thừa trong ngành thép, xi măng và đóng tàu đang tạo ra nhiều vấn đề lớn cho chính phủ Trung Quốc ở thời điểm hiện tại vốn đang cố gắng cân bằng lại nền kinh tế theo hướng phát triển mạnh tiêu dùng nội địa chứ không phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.

Ông cho biết Trung Quốc muốn đảm bảo tăng trưởng ổn định trong suốt năm, mức tăng trưởng kỳ vọng năm 2010 là từ 8% đến 9%.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán kinh tế Trung Quốc năm 2010 có thể tăng trưởng 10% từ mức 8,7% của năm 2009.

Năm 2010, kinh tế Trung Quốc có thể vượt kinh tế Nhật để đứng thứ 2 trên thế giới.

Ngày 21/02/2010, cơ quan thống kê Trung Quốc công bố GDP năm 2009 của Trung Quốc đạt 33,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với Nhật năm 2008 theo tính toán của Ngân hàng Thế giới.

Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên