Bộ
trưởng Tài chính nhóm nước công nghiệp phát triển G7 cam kết duy trì các biện
pháp kích thích kinh tế ngay cả ở thời điểm nhà đầu tư ngày một chú ý nhiều hơn
đến việc thâm hụt ngân sách tăng cao.
Bộ
trưởng Tài chính Canada trong bài phỏng vấn với báo giới sau buổi họp với Bộ
trưởng các nước công nghiệp phát triển G7 tuyên bố: “Chúng tôi cần tiếp tục các
biện pháp kích thích kinh tế mà chúng tôi đã cam kết và bắt đầu tính đến chính
sách thoái lui để giúp tình hình tài khóa ổn định hơn.”
Chính
phủ các nước hiện đang đương đầu với thế “tiến thoái lưỡng nan” bởi họ đang cố
gắng củng cố đà phục hồi kinh tế từ thời kỳ suy thoái của năm ngoái trong bối
cảnh gánh nặng nợ nước ngoài tăng lên.
Chỉ
số MSCI của TTCK thế giới trong tuần qua rơi xuống mức thấp nhất từ tháng
10/2009 do lo ngại Hy Lạp và một số nước châu Âu khác có thể buộc phải chịu
tình trạng vỡ nợ.
Hy
Lạp đang cố gắng thuyết phục thị trường tài chính về khả năng nước này có thể
giải quyết được vấn đề thâm hụt ngân sách mà không cần đến sự hỗ trợ từ bên
ngoài, trong khi đó lãi suất cho vay tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha tăng.
Bộ
trưởng Tài chính nhóm nước châu Âu cho biết họ sẽ đảm bảo Hy Lạp giải quyết
được vấn đề thâm hụt ngân sách, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố
Hy Lạp hoàn toàn có thể giảm được thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% vào năm
2012 từ mức 12,7% ở thời điểm hiện nay.
Quỹ
tiền tệ quốc tế (IMF) tính toán nợ trong nhóm nước công nghiệp phát triển G20
sẽ lên mức 118% GDP năm 2014, cao hơn nhiều so với mức 80% GDP ở thời điểm
trước khủng hoảng.
Tháng
trước, S&P hạ xếp hạng triển vọng nợ của Nhật, nợ của Nhật hiện cao nhất
trong nhóm nước công nghiệp phát triển và bằng gấp đôi quy mô nền kinh tế.
Moody
ngày 02/02 nhận xét xếp hạng trái phiếu của Mỹ sẽ chịu nhiều áp lực trừ khi
chính phủ đưa ra thêm biện pháp mới để giảm thâm hụt ngân sách.
Theo Dân
Trí/Bloomberg