General Motors thu hồi 1,3 triệu xe
General Motors có kế hoạch thu hồi 1,3 triệu xe Chevrolet và Pontiac tại thị trường Bắc Mỹ đề giải quyết vấn đề liên quan đến hệ thống trợ lực tay lái
Vụ việc thu hồi xe này được công bố sau khi cơ quan điều tra Mỹ tiến hành kiểm tra xe theo yêu cầu của khách hàng.
Lỗi liên quan đến hệ thống trợ lực tay lái đã bị phát hiện ra liên quan đến 14 vụ tai nạn và 1 người bị thương. Ủy ban an ninh giao thông Bắc Mỹ (NHTSA) đã được GM thông báo về đợt thu hồi xe này trong ngày hôm qua.
Quyết định thu hồi xe này của General Motors được đưa ra sau khi Toyota phải tiến hành thu hồi hơn 8 triệu xe trên toàn cầu bởi xe mắc những lỗi liên quan đến việc xe tăng tốc ngoài tầm kiểm soát. Lỗi trên được cho là nguyên nhân của một số vụ tai nạn và dẫn đến một số vụ kiện cũng như điều trần tại Quốc hội Mỹ.
Ông Jamie Hresko, phó giám đốc phụ trách chất lượng tại General Motors, nhận xét: “Việc thu hồi xe này là cần thiết. Vấn đề liên quan đến trợ lực tay lái thường xảy ra ở những mẫu xe cũ khi thời gian bảo hành chấm dứt.
Những mẫu xe bị thu hồi bao gồm 2005-2010 Cobalt, 2007-2010 Pontiac G5, 2005-2006 Pontiac Pursuit bán tại Canada, 2005-2006 Pontiac G4 bán tại Mêhicô.
Kế hoạch sửa xe đang được phác thảo và khách hàng sẽ được công bố khi kế hoạch được hoàn tất.
Ủy ban an ninh giao thông Bắc Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra mẫu xe Cobalt bởi báo cáo cho thấy nhiều lỗi liên quan đến hệ thống trợ lực tay lái.
Năm 2009, General Motors bán 104.724 xe Cobalt, giảm 44% so với năm 2008. Tháng 1/2010, hãng cho biết sẽ giảm sản xuất xe này cho đến tháng 4/2010 để điều chỉnh sản lượng phù hợp với nhu cầu.
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thủ tướng Israel tuyên bố ngừng các cuộc tấn công Iran
13:51 , 09/06/2026