MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường Mỹ có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp

| | Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư lạc quan khi triển vọng lợi nhuận tại các ngân hàng sáng sủa hơn, thông tin về một loạt các vụ thâu tóm và khả năng vấn đề tài khóa Hy Lạp có diễn biến tốt.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên gần mức cao nhất trong 6 tuần là 1.118,31 điểm tại thị trường New York.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,19 điểm tương đương chưa đầy 0,1% lên mức 10.405,98 điểm.

Cứ 5 cổ phiếu tăng điểm thì có 2 cổ phiếu giảm điểm trên sàn New York.

Cổ phiếu của 7/10 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 tăng điểm, chỉ số này nhờ thế đóng cửa ở mức cao nhất từ ngày 20/01/2010.

Cổ phiếu AT&T giảm điểm kéo cổ phiếu các công ty viễn thông giảm điểm sau khi ngân hàng HSBC hạ xếp hạng cổ phiếu này.

Cổ phiếu 16 ngân hàng thuộc chỉ số S&P 500 tăng 1,3% và ghi nhận mức tăng mạnh nhất so với cổ phiếu các nhóm ngành khác.

Thông tin về một loạt các vụ mua bán & sáp nhập cũng như kế hoạch mua lại cổ phiếu của Qualcomm trấn an thị trường rằng giới lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng đà phục hồi sẽ tiếp tục.

Sức khỏe của kinh tế Mỹ đã bị đặt vào nghi vấn trong những tháng gần đây khi một loạt báo cáo cho thấy tốc độ cải thiện của kinh tế Mỹ đang chậm lại và một số nước như Hy Lạp gặp khó khăn trong việc giải quyết số nợ.

Thông tin khác cho thấy CF Industries đã đưa ra đề nghị mới dành cho công ty sản xuất thuốc trừ sâu Terra Industries. Chính Terra Industries vào tháng trước đã đồng ý bán cho Norway Yara với giá 4,1 tỷ USD.

Công ty hóa chất hàng đầu của Mỹ Dow Chemical bán bộ phận kinh doanh nhựa Styron cho công ty chứng khoán Bain Capital với giá 1,63 tỷ USD. Nhà đầu tư coi việc các công ty đẩy mạnh hoạt động mua bán & sáp nhập doanh nghiệp như dấu hiệu tốt về đà phục hồi kinh tế.

Qualcomm trong khi đó thông báo sẽ mua lại 3 tỷ USD cổ phiếu và tăng cổ tức thêm 12%. Cổ phiếu của hãng sản xuất chip không dây và công nghệ di động này tăng thêm 6,7%.

Nguyên nhân khác khiến thị trường lạc quan còn là bởi một loạt báo cáo kinh tế lạc quan từ các nước khác và hy vọng lãnh đạo các nền kinh tế châu Âu sẽ đưa ra kế hoạch giải cứu cho Hy Lạp. Chính phủ Hy Lạp dự kiến sẽ có kế hoạch chi tiết về việc tiếp tục giảm thâm hụt ngân sách trong ngày thứ Tư.

Sản xuất tại Ấn Độ tháng 1/2010 tăng trưởng đến tháng thứ 3 liên tiếp, số lượng đơn đặt hàng mới tháng 2/2010 tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng. Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 1/2010 giảm đến tháng thứ 2 liên tiếp, chi tiêu tiêu dùng tăng.

Một loạt báo cáo về các vụ mua bán & sáp nhập là manh mối khiến nhà đầu tư tin tưởng vào việc sự phục hồi kinh tế nhanh là điều hoàn toàn đang diễn ra. Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán chững lại ở thời điểm giữa tháng 1/2010 sau một loạt báo cáo kinh tế đưa ra thông tin trái chiều, nhà đầu tư lo lắng về vấn đề nợ của Hy Lạp và một loạt các nền kinh tế châu Âu yếu như Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.

Các chỉ số chính của thị trường đứng ở mức cao nhất trong hơn 1 tháng thế nhưng đà tăng điểm này lại diễn ra trong khi khối lượng giao dịch ở mức thấp. Đây là dấu hiệu cho thấy nhiều nhà đầu tư hiện đang đứng ngoài thị trường và chờ đợi thêm dấu hiệu về nền kinh tế.

Ông Darell Krasnoff, giám đốc điều hành tại Bel Air Investment Advisors ở Los Angeles, việc thị trường hồi phục sau khi đi xuống ở thời điểm tháng 1/2010 và đầu tháng 2/2010 là dấu hiệu cho thấy thị trường cần một khoảng nghỉ trước khi có thể tiếp tục tăng điểm. Dù vậy, ông vẫn cho rằng nhà đầu tư cảm thấy quá lo lắng bởi đà đi xuống của thị trường năm 2008 và đầu năm 2009 vì thế cực kỳ thận trọng.

Ông nói: “Hiện nay thị trường vẫn hết sức lo lắng về tình trạng của kinh tế toàn cầu.”

Phiên ngày thứ Hai, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau thông tin tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của Mỹ AIG đồng ý bán bộ phận kinh doanh tại châu Á với giá 35,5 tỷ USD. Tập đoàn bảo hiểm hiện đang bán dần đi các bộ phận để có tiền trả lại cho chính phủ Mỹ.

Trong tuần, thị trường còn đang chờ đợi báo cáo về thị trường việc làm bởi nhiều chuyên gia phân tích coi thị trường này như cản trở lớn nhất đối với đà phục hồi vững chắc của nền kinh tế. Bộ Lao động Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo về thị trường việc làm vào ngày thứ Sáu. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2/2010 dự kiến lên mức 9,8% từ mức 9,7% của tháng 1/2010.

Nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng thế nhưng tâm lý này có khả năng thay đổi. Chỉ số CBOE, chỉ số được cho là để đo nỗi sợ của nhà đầu tư về việc thị trường giảm điểm, giảm xuống mức 19 trong phiên giao dịch ngày thứ ba.

Chỉ số CBOE giảm cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng thị trường sẽ bớt biến động. Chỉ số VIX chưa từng rơi xuống dưới mức 19 từ ngày 21/01/2010, 2 ngày sau khi chỉ số công nghiệp Dow Jones rời mức cao nhất trong 15 tháng.

Tại các thị trường khác, chỉ số FTSE của thị trường Anh tăng 1,5%, chỉ số DAX của thị trường Đức và chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp tăng 1,1%. Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 0,5%.

Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần

Ngày thứ Tư

8h15 sáng: Báo cáo về thị trường việc làm của ADP Emloyment

10h sáng: Chỉ số ISM của lĩnh vực dịch vụ

2h chiều: FED công bố Beige Book khảo sát về tình hình kinh tế các vùng

Ngày thứ Năm

8h30 sáng: Số lượng người thất nghiệp lần đầu tính theo tuần

8h30 sáng: Năng suất và chi phí lao động

10h sáng: Doanh số nhà chờ bán tháng 1/2010

Ngày thứ Sáu

8h30 sáng: Báo cáo về thị trường việc làm tháng 2/2010

3h chiều: Tín dụng tiêu dùng

Theo Ngọc Diệp
Dân Trí/Bloomberg,Reuters



ngocdiep

Trở lên trên