Hy Lạp phát hành thành công trái phiếu
Nhu cầu đối với trái phiếu Hy Lạp tăng cao. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với đất nước đang chìm trong nợ nần này đã cải thiện.
Đợt phát hành trái phiếu trị giá 6,8 tỷ USD đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Thế nhưng chính phủ đã buộc phải đưa ra lãi suất cao hơn để thu hút nhà đầu tư.
Ngày thứ Tư, Hy Lạp đã công bố kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách 4,8 tỷ euro để giảm mức độ nợ của nước này xuống.
Bất chấp thông tin về việc nhu cầu đối với trái phiếu tăng cao, đồng euro giảm giá so với đồng USD.
Đồng tiền của 16 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm hơn 1% xuống mức 1,3584USD/euro. Đồng euro đã tăng giá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.
Bao lâu nay, trên thị trường tồn tại lo lắng việc Hy Lạp nợ quá nhiều sẽ có thể khiến nhà đầu tư chê nợ do nước này phát hành ra, cuối cùng những lo lắng đó đã trở nên thiếu căn cứ.
Phát ngôn viên cho chính phủ Hy Lạp tuyên bố: “Chúng tôi hết sức hài lòng bởi nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ ở mức cao bởi đây là dấu hiệu về niềm tin vào Hy Lạp.”
Hy Lạp cần phải huy động được tiền trên thị trường vốn quốc tế để có thể được xếp hạng nợ cao hơn. Tổng mức nợ của Hy Lạp hiện ở mức khoảng 300 tỷ euro.
Hy Lạp cần 20 tỷ euro để trả số nợ đáo hạn vào tháng 4/2010 và tháng 5/2010.
Để làm điều này, Hy Lạp cần đưa ra mức lợi suất hợp lý, hiện ở mức khoảng 6,5%.
Hy Lạp gần đây đã buộc phải tăng thuế, giảm tiền lương hưu và lương trong lĩnh vực công, điều này gây ra phản ứng dữ dội từ phía dân chúng nước này.
Theo Dân Trí/BBC
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thủ tướng Israel tuyên bố ngừng các cuộc tấn công Iran
13:51 , 09/06/2026