MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ của Trung Quốc ngày một tăng cao

| | Tài chính quốc tế

Xuất khẩu Trung Quốc tháng 2/2010 tăng trưởng mạnh hơn dự báo của giới chuyên gia và có tháng tăng trưởng thứ 3 liên tiếp.

Áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách kinh tế rút bớt kế hoạch kích thích kinh tế tăng lên.

Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố xuất khẩu tháng 2/2010 tăng 46% so với 1 năm trước. Xuất khẩu tháng 1/2010 chỉ tăng 21%.

Nguyên nhân chính khiến xuất khẩu tháng 2/2010 có mức tăng trưởng ấn tượng như trên là bởi so sánh với số liệu năm ngoái ở mức quá thấp, xuất khẩu ở thời điểm đó chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Thặng dư thương mại rơi xuống mức thấp nhất trong 1 năm là 7,6 tỷ USD, chịu ảnh hưởng một phần bởi Tết Nguyên đán.

Nhập khẩu tháng 2/2010 tăng 45% sau khi tăng 86% trong tháng 1/2010. Tăng trưởng nhập khẩu cho thấy vai trò đi đầu của Trung Quốc trong việc kéo kinh tế toàn cầu tăng trưởng.

Tuần trước, các nhà hoạch định chính sách kinh tế Trung Quốc cho biết họ cần thêm dấu hiệu của việc xuất khẩu hồi phục trước khi để đồng nhân dân tệ tăng giá.

Chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã ngăn đồng nhân dân tệ tăng giá so với đồng USD từ tháng 7/2008 để hỗ trợ xuất khẩu và ngăn kinh tế đi xuống.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 06/03 tuyên bố các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cần rất thận trọng về thời điểm rút đi các chính sách kích thích bởi đà phục hồi hiện chưa vững chắc.

Bộ trưởng Thương Mại Chen Deming trong cùng ngày nhận xét hiện vẫn còn quá sớm để nói xuất khẩu Trung Quốc đã hồi phục từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, thặng dư thương mại của hai tháng đầu năm 2010 đã giảm khoảng 50%.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho đến nay đã yêu cầu các ngân hàng nắm giữ thêm tiền mặt và yêu cầu các tổ chức cho vay hạn chế tăng trưởng tín dụng.


Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên