Nguyên
nhân khác khiến giá vàng giảm còn là bởi Trung Quốc tuyên bố vàng sẽ không nắm
vị trí chủ chốt trong dự trữ của nước này.
Đồng
USD tăng giá khoảng 0,5% so với giỏ 6 loại tiền tệ lớn. Từ đầu năm đến nay,
đồng USD đã tăng giá 3,4%.
Ông
Yi Gang, trưởng bộ phận phụ trách vấn đề ngoại hối của Trung Quốc, tuyên bố
vàng sẽ không phải công cụ đầu tư chính trong mục điêu đa dạng dự trữ của Trung
Quốc bởi biến động giá quá lớn.
Ông
Leonard Kaplan, chủ tịch quỹ Prospector Asset Management ở Illinois, nhận xét: “Mọi chuyện vẫn là vấn
đề đồng USD. Khi đồng USD tiếp tục mạnh lên, vàng không có cơ hội. Không có đủ
vàng cho Trung Quốc gom để thành công cụ dự trữ chính. Họ phải nắm USD.
Giá
vàng giao tháng 4/2010 giảm 1,70USD/ounce tương đương 0,2% và đóng cửa tại mức
1.122,30USD/ounce tại thị trường New
York. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá vàng xuống
mức 1.108,20USD/ounce, mức thấp nhất từ ngày 26/02/2010.
Ông
Yi nói: “Quy mô thị trường vàng thế giới nhỏ. Việc Trung Quốc mua vàng sẽ đẩy
giá lên cao. Giá cao, chính người tiêu dùng Trung Quốc cũng chịu thiệt.”
Lượng
nắm giữ vàng tư nhân của Trung Quốc hiện ở mức khoảng 3 nghìn tấn.
Từ
năm 2003, dự trữ vàng của Trung Quốc tăng thêm 454 tấn lên mức 1.054 tấn. Trung
Quốc nắm dự trữ vàng lớn thứ 5 trên thế giới. Trung Quốc là nước sản xuất vàng
lớn thứ 2 trên thế giới và là nước tiêu thụ vàng lớn thứ 2 trên thế giới sau Ấn
Độ.
Giá
dầu thô giao tháng 4/2010 giao dịch ở mức 81,33USD/thùng tại thị trường Syney
sáng ngày hôm nay. Phiên hôm qua, giá dầu thô tại thị trường New York giảm 38 cent xuống mức
81,49USD/thùng.
Báo
cáo về dự trữ năng lượng công bố ngày hôm nay dự kiến sẽ cho thấy dự trữ dầu
thô của Mỹ tăng.
Theo Dân
Trí/Bloomberg,CNNMoney