MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương thanh minh chuyện giá muối

| | Thị trường

Theo tính toán của Bộ Công Thương, hạn ngạch thuế quan nhập muối năm 2010 là 260.000 tấn, trong đó 180.000 tấn phục vụ sản xuất công nghiệp.

Giá muối kéo xuống đáy không phải là lỗi của Bộ Công Thương. Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Thành Biên, đã “thanh minh” như vậy chiều 10/3.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, hạn ngạch thuế quan nhập muối năm 2010 là 260.000 tấn, trong đó 180.000 tấn phục vụ sản xuất công nghiệp. Bộ đã cấp cho doanh nghiệp nhập 146.000 tấn, 24.000 tấn đang chờ thủ tục phát hành. Như vậy tính đến thời điểm này lượng quota muối cho sản xuất công nghiệp gần được cấp hết.

Đó là lý do, diêm dân và các địa phương có đồng muối đều cho rằng giá muối trong nước tụt thê thảm là tại Bộ Công Thương điều hành nhập khẩu bất hợp lý.

Nhưng tại cuộc họp báo chiều 10/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định đi khẳng định lại hai việc này hoàn toàn không… liên quan đến nhau. “Việc cấp hạn ngạch nhập khẩu muối của Bộ là cấp cho muối sản xuất công nghiệp. Muối này trong nước không sản xuất được, nhập về không bán ra thị trường nên không thể kéo giá muối ngoài thị trường xuống”, ông Biên phân trần.

Về việc công bố gần hết hạn ngạch nhập khẩu muối ngay từ đầu năm trong lúc muối được mùa, gây bất lợi cho diêm dân, ông Biên cho rằng năm nào cũng thế. Lý do công bố sớm là để các doanh nghiệp chủ động nguyên liệu cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Nguyên nhân giá muối trong nước giảm được ông Biên giải thích là do giá thế giới đang giảm, hiện còn 30-35 USD/tấn. Còn theo ông Lê Xuân, Cục trưởng Cục chế biến nông sản và nghề muối Bộ NN&PTNT, giá muối thấp là do năng suất muối tăng gấp 2 lần so với mọi năm.

Tuy nhiên, ông Biên cũng thừa nhận, Bộ Công Thương chỉ “quản” được có 260.000 tấn muối nhập theo hạn ngạch còn muối ngoài hạn ngạch thì… chịu.

Theo thống kê của Bộ này, 2 tháng đầu năm, muối nhập ngoài hạn ngạch đã lên 55.000 tấn, cao gần gấp 3 lần trong hạn ngạch trong khi vụ muối năm nay được đánh giá là cung vượt cầu. “Muối nhập ngoại bị áp thuế tới 50% vẫn rẻ hơn muối trong nước thì các doanh nghiệp vẫn nhập vì lợi hơn. Do đó cần phải xem lại thực trạng yếu kém của nền nông nghiệp”, ông Biên nói.

Trong khi các Bộ không ai nhận trách nhiệm thì giá muối trên thị trường vẫn đang ngày ngày xuống đáy. Thông tin từ các đồng muối Bắc, Trung, Nam đều cho biết, hiện giá đã xuống 300 -400 đồng/kg, khiến người làm muối khốn khổ vì lỗ.

Để chặn đà giảm giá muối trong nước, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính đã thống nhất tạm thời ngừng cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với lượng muối còn lại, bao gồm 80.000 tấn phục vụ tiêu dùng.

Ông Biên thông báo, trong tháng 3 sẽ tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp được cấp hạn ngạch xem có thực sử dụng cho sản xuất không, liệu có bán ra thị trường, gây giảm giá muối trong nước.

Ngoài ra, các doanh nghiệp sử dụng muối được yêu cầu hạn chế sử dụng muối nhập khẩu, ưu tiên sử dụng muối trong nước…

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng, về lâu dài, Bộ NN&PTNT cần xem xét, có biện pháp đầu tư các cơ sở sản xuất và chế biến muối để cạnh tranh với muối nhập ngoại, đáp ứng được nhu cầu của các ngành công nghiệp như sản xuất hóa chất, thuốc chữa bệnh, chế biến thực phẩm.

Theo Phan Hùng

Vietnamnet

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên