Hậu kích cầu kinh tế, Trung Quốc phải giải cứu các ngân hàng?
Chi phí giải cứu, theo một chuyên gia thuộc Citigroup, có thể lên tới 3 nghìn tỷ nhân dân tệ.
Theo giáo sư Victor Shih tại đại học Northwestern đồng thời là chuyên gia tại Citigroup, Trung Quốc có thể buộc phải cứu các ngân hàng đã cung cấp khoản vay dành cho dự án của chính phủ.
Ông Shen Minggao, chuyên gia kinh tế trưởng tại Citigroup tại Hồng Kông, cho rằng trong trường hợp xấu nhất, tổng giá trị các khoản vay xấu theo các dự án của chính phủ đến năm 2011 có thể lên mức 350 tỷ USD.
Giáo sư Shih, sau thời gian nghiên cứu tới 8 nghìn công ty, tổ chức thuộc chính phủ Trung Quốc, đưa ra dự báo: “Nhiều khả năng chính phủ Trung Quốc sẽ phải dẫn đầu một kế hoạch giải cứu lĩnh vực tài chính.”
Trong tuần này, các quan chức Trung Quốc đã cam kết hạn chế rủi ro từ những kênh đầu tư tránh được những hạn chế về nguồn tiền đầu tư từ các dự án kích cầu.
Ông Yan Qingmin, chuyên gia hàng đầu của Citigrroup tại Thượng hải, cho rằng chính phủ Trung Quốc sẽ sớm ngưng đảm bảo đối với một số khoản vay do chính quyền thành phố trực thuộc cấp.
Chuyên gia Shen thuộc Citigroup nhận định các quan chức sẽ vẫn duy trì nới lỏng chính sách tiền tệ lâu hơn dự kiến, giá tài sản tăng để ngăn ảnh hưởng xấu đến những kênh đầu tư tiềm ẩn khả năng tạo ra nợ xấu và cần đến các đợt giải cứu: “Rủi ro lạm phát và bong bóng tài sản có thể buộc chính phủ rút đi kế hoạch kích thích dành cho các chính quyền địa phương trực thuộc sớm hơn dự kiến.”
Dự báo xấu nhất của chuyên gia Shen đó là các ngân hàng thương mại, sau khi cấp tín dụng ồ ạt bởi có hỗ trợ của chính phủ chứ không phải vì chất lượng thực sự của dự án nộp đơn xin vay tiền, sẽ đương đầu với rủi ro 20% tín dụng sẽ trở thành tín dụng xấu trong năm 2011.
Giáo sư Shih bi quan hơn chuyên gia Shen, ông cho rằng nếu Ngân hàng Trung ương ngừng cho các cơ quan, tổ chức vay, chi phí giải cứu có thể ở mức khoảng 3 nghìn tỷ nhân dân tệ.
Theo Dân Trí/Bloomberg
CÙNG CHUYÊN MỤC