MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc là một bong bóng chờ ngày nổ tung?

| | Tài chính quốc tế

Cựu tư vấn cao cấp tại Quỹ đầu cơ Long-Term Capital Management LP, cho rằng Trung Quốc hiện đang trong thời kỳ bong bóng phình to chưa từng có trong lịch sử.

Ông James Rickards, cựu tư vấn cao cấp tại Quỹ đầu cơ Long-Term Capital Management LP, cho rằng Trung Quốc hiện đang trong thời kỳ bong bóng phình to chưa từng có trong lịch sử.

Ông Rickards, hiện nay là giám đốc điều hành bộ phận tình báo thị trường tại công ty tư vấn Omnis ở bang Virginia – Mỹ, cho rằng bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giống như bảng cân đối kế toán của một quỹ đầu cơ mua đồng USD và bán khống đồng nhân dân tệ.

Trong hội thảo bàn về tài sản châu Á năm 2010 (Asset Allocation Summit Asia 2010) tổ chức bởi Terrapinn Pte ở Hồng Kông, ông nói: “Theo những gì tôi nhìn thấy, đây là bong bóng lớn nhất trong lịch sử, sự phân phối tài sản nhầm lẫn lớn nhất. Trung Quốc là một bong bóng đang chuẩn bị nổ.”

Như vậy ông Rickards là chuyên gia mới nhất lên tiếng về bong bóng tại Trung Quốc. Trước đó đã có chuyên gia quản lý quỹ Jim Chanos, chuyên gia Marc Faber và giáo sư kinh tế học đại học Harvard – ông Kenneth Rogoff. Nhóm chuyên gia này cảnh báo về khả năng kinh tế Trung Quốc có thể đột ngột đi xuống sau thời kỳ thị trường chứng khoán tăng điểm nhảy vọt và giá bất động sản leo thang.

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng và tổ chức tín dụng nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc 2 lần trong năm nay để làm dịu nền kinh tế đang tăng trưởng nóng, kinh tế Trung Quốc trong quý 4/2009 tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2007.

Ông Rickards, người từng làm việc cho quỹ LTCM từ năm 1994 đến năm 1999, cho rằng sự đầu cơ trên thị trường chứng khoán, phân phối tiền không hiệu quả trong nhóm doanh nghiệp nhà nước, những khoản nợ là những mối lo lớn.

Năm 1998, khi quỹ đầu cơ của ông mất 4 tỷ USD trong vài tuần, ông đã dàn xếp thàng công gói giải cứu 3,6 tỷ USD.

Ông Rickards nhận xét: “Xét đến nhiều yếu tố căn bản, không đáng để đầu tư vào Trung Quốc và Nga, Ấn Độ và Braxin đáng để đầu tư hơn rất nhiều.”

Theo Dân Trí/Reuters


ngocdiep

Trở lên trên