Cô Haritha Reddy muốn biết tại sao giá khoai tây tăng 200% trong chỉ 3 ngày tại khu chợ thuộc Uttar Pradesh – Ấn Độ trong thời gian gần đây.
Còn Aditya Rao cho rằng thật vô lý khi những người bán đường hét giá 1,10USD/kilogam đường
Khi phần còn lại của thế giới đang lo lắng về tăng trưởng kinh tế, những lời phàn nàn từ phía người tiêu dùng như những blogger Ấn Độ trên đây đã khiến nhà hoạch định chính sách kinh tế châu Á hướng tới 1 vấn đề khác: lạm phát tăng cao.
Tại nhiều nước, lạm phát đang tăng nhanh và tạo ra biến động giá cả mạnh nhất so với cùng kỳ tính từ thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á thời kỳ 1997 – 1998.
Tại Ấn Độ, ở thời điểm giữa năm 2009, giá cả không có nhiều thay đổi. Thế nhưng trong tuần này, báo cáo cho thấy chỉ số giá bán buôn tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, mức tăng so với cùng kỳ là 9,89% từ mức 8,6% của tháng trước đó.
Trong tuần trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2010 của Trung Quốc được công bố, chỉ số này tăng 2,7% và lên mức cao nhất trong 16 tháng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2010 chỉ tăng 1,5% trong tháng 1/2010. Như vậy, tính đến hết tháng 2/2010, mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng đã lên sát mức 3% theo mục tiêu của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo mới đưa ra 1 tuần trước đó.
Tỷ lệ lạm phát của Philippin từ mức không thay đổi ở giữa năm 2009 cho đến nay đã lên mức 4,2%, chỉ tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc cũng cao hơn mức mục tiêu 3% do Ngân hàng Trung ương đề ra.
Áp lực lạm phát đến từ nhiều nguồn. Ông Robert Prior-Wandesforde, chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng HSBC tại Singapore, nhận xét nguyên nhân chính khiến tỷ lệ lạm phát tại Ấn Độ tăng cao chính là giá thực phẩm và dầu lên mạnh. Trong khi đó tại Úc, tỷ lệ lạm phát hiện ở mức 2,1%, tăng mạnh bởi nhu cầu hàng hóa từ phía Trung Quốc tăng, giá cả hàng hóa vì thế cũng leo thang theo.
Một yếu tố lớn khiến lạm phát tăng chính là tốc độ và mức độ tăng trưởng GDP của nhóm nền kinh tế châu Á (không tính Nhật).
Sản lượng kinh tế tính mức trung bình cao hơn 4% so với đỉnh cao của quý 3/2008. Tất cả các nền kinh tế tại châu Á hồi phục được lại mức trước khủng hoảng, ngoại trừ nền kinh tế Singapore phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.
Sự phục hồi về sản lượng kinh tế vẫn diễn ra ngay cả khi nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu châu Á từ Mỹ, châu Âu và Nhật ở mức thấp, điều này cho thấy so với tính toán của giới chuyên gia, tiêu dùng châu Á đóng vai trò lớn hơn trong tăng trưởng kinh tế.
Theo ngân hàng DBS của Singpore, trong nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất châu Á không tính Nhật, tiêu dùng cá nhân hiện cao hơn 7% so với mức trước khủng hoảng. Điều quan trọng hơn, nếu loại đi ảnh hưởng từ những kế hoạch chi tiêu của chính phủ, tăng trưởng GDP cũng không thay đổi mấy.
Ông David Carbon, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại ngân hàng DBS, nhận xét: “Mọi người nói rằng người châu Á không tiêu thụ đủ nhiều. Không muốn thiếu tôn trọng thế nhưng tất cả họ đã nói sai.”
Ông nói: “Liệu có nền kinh tế ở nào khác trên thế giới duy trì được đà tăng trưởng kinh tế 7% trong suốt 5 quý vừa qua? Tiêu dùng người Mỹ sẽ không tăng trưởng mấy, điều tương tự với tiêu dùng tại châu Âu và Nhật.”
Phần lớn chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng GDP châu Á sẽ ở mức trung bình 6.5% trong năm nay bởi các doanh nghiệp sản xuất đẩy mạnh sản xuất, lạm phát sẽ tiếp tục tăng và Ngân hàng Trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ.
Cho đến nay, mới chỉ có Ngân hàng Trung ương Úc, Malaysia và Việt Nam nâng lãi suất cơ bản, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ấn Độ sử dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi, hai nền kinh tế mới nhất dự kiến sẽ điều chỉnh trong quý 2/2010, giống như tại Hàn Quốc.
Ông Frederic Neumann, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng HSBC Hồng Kông, dự báo lãi suất cơ bản tại phần lớn các nước trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm sẽ tăng thêm từ 0,5% cho đến 1%, lãi suất cơ bản tại Indonexia có thể tăng thêm 1,25%, Pakistan 3,5% còn Việt Nam là 4%.
Theo Dân Trí/FT