Bộ trưởng Bộ Tài Chính: Không điều chỉnh giá điện trong năm tới
Theo Bộ trưởng BTC, ông Vũ Văn Ninh, chỉ điều chỉnh giá than bán cho điện chứ không phải giá than cho tất cả các yêu cầu khác của nền kinh tế cũng như than cho tiêu dùng
Ngày 12/02/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 21 quyết định điều chỉnh giá điện trên cơ sở đề án được Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các bộ thẩm định báo cáo với Thủ tướng. Theo phương án này giá điện của năm 2010 điều chỉnh là 6,8% so với giá điện bán bình quân của năm 2009 và thực hiện từ 01/03/2010
Theo Bộ trưởng, việc chỉnh giá điện, giá than khi tính toán nếu mà quản lý tốt thì tác động vào tăng chỉ số CPI cũng không phải là lớn mặc dù giá điện là chi phí đầu vào của sản xuất. Hiện nay, giá điện tăng theo tính toán sẽ làm tăng chỉ số CPI 0,16%.
Cách tính giá điện đối với người dân 50 số đầu hiện nay vẫn bán theo giá cũ; Từ 100 số dưới vẫn bán dưới giá thành. Theo ông Ninh, BTC khống chế tác động việc tăng giá điện đến sản xuất ở mức độ cho phép, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến người tiêu dùng, đặc biệt là những người tiêu dùng hộ nghèo và hộ còn khó khăn thì giá số điện đầu là không tăng.
Năm 2010, chỉ điều chỉnh 1 lần tăng giá than bán cho điện
Về Giá than, chỉ điều chỉnh giá than bán cho điện chứ không điều chỉnh giá than cho tất cả các yêu cầu khác của nền kinh tế cũng như là than cho tiêu dùng.
Giữ ổn định giá bán than cho sản xuất và tiêu dùng trong nước như năm 2009, chỉ điều chỉnh giá than bán cho sản xuất điện. Sau điều chỉnh mức giá than bán cho điện bằng khoảng 79% - 86% so với giá thành than bán bình thường và bằng khoảng 60% giá thị trường. Như vậy đối với giá than bán cho điện hiện nay vẫn chưa theo được giá thị trường
Theo Bộ trưởng: “Lâu nay chúng ta cũng đã nói giá than điều chỉnh cho các ngành là không phải mà chỉ điều chỉnh cho giá điện”. điều chỉnh giá điện cũng chưa bằng giá thành và chưa bằng giá bán. Và cũng không điều chỉnh tiếp giá bán điện trong năm tới.
Phó chủ tịch Quốc Hội, ông Nguyễn Đức Kiên: Điều chỉnh giá than không chỉ tác động đến điện mà điện tăng đương nhiên tác động đến các loại sản phẩm khác trong đó có vận tải tác động đến giá hàng tiêu dùng và các dịch vụ khác. Cho nên nó là cả một vòng chứ không phải tác động trực tiếp chỉ cho một lần. Chúng ta phải chú ý đến đặc điểm tác động của giá cả, tác động liên hoàn cả một vòng.
Do đó, “Giá điện chỉ tăng một lần cho năm 2010 và tiếp theo của năm 2010 thì không điều chỉnh giá điện nữa” Bộ trưởng khẳng định.
Q. Nguyễn
Ghi theo VOV News Live