MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường chứng khoán châu Á mất điểm

| | Tài chính quốc tế

Thị trường thất vọng với thông tin sản xuất công nghiệp Nhật đi xuống, thất nghiệp tăng cao. Đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới có thể chững lại.

Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương hạ 0,5% xuống 119.15 điểm tính đến 4h chiều tại thị trường Tokyo. Chỉ số S&P 500 tương lai hạ 0,1%.

Sản lượng công nghiệp Nhật tháng 6/2010 hạ 1,5% so với tháng 5/2010. Báo cáo công bố ngày hôm nay dự kiến sẽ cho thấy kinh tế Mỹ quý 2/2010 tăng trưởng 2,6% từ mức tăng trưởng 2,7% của quý 1/2010.

Trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số MSCI trên TTCK châu Á – Thái Bình Dương, cứ 3 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm. Từ đầu tuần đến nay, chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương như vậy chỉ tăng được 1,3%.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật hạ 1,5%. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông hạ 0,26%. Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc hạ 0,65%. Chỉ số Straits Times của thị trường Singapore hạ 0,32%. Chỉ số SET của thị trường Thái Lan tăng 0,07%.

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc hạ 0,4%. Chỉ số Bombay SE Sensitive của thị trường Ấn Độ hạ 0,13%.

Cổ phiếu tập đoàn tài chính Mizuho Financial Group, ngân hàng lớn thứ 3 tại Nhật tính theo giá trị thị trường, hạ 1,4%. Cổ phiếu tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial, ngân hàng lớn nhất tại Nhật tính theo giá trị thị trường, hạ 0,9%. Cổ phiếu công ty thép Kobe Steel giảm 7,2%.

Cổ phiếu Sony tăng 3,6%; cổ phiếu Panasonic tăng 6,1%, doanh số bán tivi màn hình phẳng giúp triển vọng lợi nhuận tăng.

70% công ty trong nhóm 180 công ty thuộc chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương đã công bố lợi nhuận có kết quả tốt hơn kỳ vọng của các chuyên gia.

Đồng yên tăng lên mức 113,06 yên/euro từ mức 113,51 yên/euro tại thị trường New York phiên ngày hôm qua. Đồng yên tăng giá lên mức 86,46 yên/USD từ mức 86,79 yên/USD. Đồng yên đã có lúc lên mức 86,25 yên/USD, mức cao nhất từ ngày 01/12/2009. Đồng USD giao dịch với đồng euro ở mức 1,3074 USD/euro từ mức 1,3079USD/euro, đồng USD đã hạ giá 6,3% trong tháng này.

Ngọc Diệp
Theo Reuters, Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên