MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc nâng lãi suất lần thứ 2 trong năm 2010

16-11-2010 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Tại Trung Quốc, tháng 9/2010, chỉ số triển vọng kinh tế của Trung Quốc, theo tính toán của Conference Board, tăng tháng thứ 5 liên tiếp.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất lần thứ 2 trong năm nay sau khi lạm phát tăng vượt mức trần của Ngân hàng Trung ương.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất mua bán trái phiếu 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%.

Đồng won tăng lên sau khi chạm mức thấp nhất trong 2 tuần so với đồng USD.

Chính phủ Hàn Quốc, giống như chính phủ nhiều nước khác tại châu Á như Thái Lan, đang cố gắng kiềm chế áp lực giá cả tăng quá cao và hạn chế đà tăng nóng của đồng nội tệ vốn ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu.

Chỉ số triển vọng kinh tế Trung Quốc tăng không ngừng

Tháng 9/2010, chỉ số triển vọng kinh tế của Trung Quốc, theo tính toán của Conference Board, tăng tháng thứ 5 liên tiếp.

Chỉ số kinh tế chính của Trung Quốc tháng 9/2010 tăng 0,6% lên mức 150,8. Tháng 8/2010, chỉ số tăng 0,7%.

Đại diện của Conference Board tuyên bố: “Việc chỉ số tăng cho thấy kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng bền vững cho đến đầu năm 2011. Tuy nhiên niềm tin người tiêu dùng ở mức thấp và chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ là mối lo lớn.”

Trung Quốc công bố tỷ lệ lạm phát tháng 10/2010 lên mức 4,4%. Thị trường đồn đoán nhiều về khả năng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ, lãi suất cơ bản có thể bị điều chỉnh tăng trước thời điểm cuối năm 2010.

Tháng 10/2010, Trung Quốc nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên từ năm 2007.

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên