MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Indochina Capital thực hiện quỹ bất động sản thứ 3 tại Việt Nam với số vốn 180 triệu USD

Quỹ sẽ tập trung vào khu vực nhà ở đô thị trung tâm và ngoại ô tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty quản lý quỹ Indochina Capitak phát biểu hôm thứ Hai rằng họ đã thực hiện xong huy động quỹ bất động sản thứ 3 với cam kết vốn 180,3 triệu USD để đầu tư vào thị trường bất động sản nhà ở tại Việt Nam.

Quỹ được huy động đầu năm 2008, tuy nhiên tạm ngưng trong năm 2009 do khủng hoảng toàn cầu, tiếp tục huy động trở lại trong năm nay và kết thúc vào cuối tháng 10.

Quỹ sẽ tập trung vào khu vực nhà ở đô thị trung tâm và ngoại ô tại 2 thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là quỹ thứ 3 thuộc Indochina Land, là quỹ đóng đầu tư vào bất động sản tại Việt Nam, nâng tổng số vốn quản lý của Indochina Land lên gần 500 triệu USD.

“Các trung tâm đô thị ở Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng tích cực của nền kinh tế cả nước, hấp dẫn nguồn nhân lực và quá trình đô thị hóa nhanh chóng.” Peter Ryder, Giám đốc điều hành Quỹ Indochina phát biểu.

Peter Dyer cho Reuters biết có hai khoản đầu tư đã được sắp xếp, 1 khoản đầu tư 190 triệu USD tại HCM, và khoản còn lại được lên kế hoạch khoảng 533 triệu USD tại Hà Nội.

Vào tháng 9/2009, Indochina Capital đã tiến hành thanh lý quỹ đầu tư cổ phiếu tại Việt Nam (được niêm yết trên sàn London) do sự lao dốc của TTCK Việt Nam dẫn tới giá chứng chỉ quỹ xuống quá thấp so với giá trị tài sản ròng.
 
Theo Reuters/Yahoo news

tungdn2

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên