MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rủi ro khủng hoảng nợ công của Nhật lớn thứ 2 thế giới

22-04-2011 - 07:21 AM | Tài chính quốc tế

Nghiên cứu của Rabobank còn cho thấy nhà đầu tư có thể bớt lo lắng về khả năng khủng hoảng nợ công tại Ireland, Bỉ và Tây Ban Nha.

Theo ngân hàng Rabobank International, Mỹ và Nhật đương đầu với rủi ro khủng hoảng nợ công lớn hơn so với tín hiệu phát đi từ thị trường tài chính hiện nay.

Bảng chỉ số dễ chịu tác động của ngân hàng cho thấy nguy cơ đối với Nhật cao thứ 2 còn Mỹ đứng thứ 5. Trong khi đó, số liệu từ các hợp đồng hoán đổi rủi ro vỡ nợ cho thấy Nhật đứng vị trí thứ 7 còn Mỹ đứng thứ 11.

Rabobank đồng ý với quan điểm của thị trường rằng Hy Lạp dễ chịu tác động nhất bởi khủng hoảng nợ.

Chỉ số này được tính toán dựa trên 8 chỉ báo bao gồm chênh lệch giữa lãi suất và tăng trưởng, thâm hụt ngân sách, tài khoản vãng lai và thời gian đáo hạn của một số loại chứng khoán.

Chuyên gia Kamalodin thuộc ngân hàng Rabobank nhận xét: ‘”Quan sát quan trọng nhất chính là nước Nhật nợ nần chồng chất hiện đương đầu với khả năng khủng hoảng nợ công lớn thứ 2 chỉ sau Hy Lạp.

Nghiên cứu của Rabobank còn cho thấy nhà đầu tư có thể bớt lo lắng về khả năng khủng hoảng nợ công tại Ireland, Bỉ và Tây Ban Nha.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên