MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng USD lên giá mạnh sau bê bối của Tổng giám đốc IMF

16-05-2011 - 09:52 AM | Tài chính quốc tế

Quan chức cấp cao thuộc chính phủ Hy Lạp khẳng định vụ việc ông Strauss Kahn bị bắt giữ có thể gây ra gián đoạn trong ngắn hạn nhưng không thay đổi chính sách của IMF với Hy Lạp.

Đồng USD giao dịch ở mức cao trong 6 tuần so với đồng USD, thị trường chứng khoán mất điểm bởi lo lắng về khả năng châu Âu phải tái cơ cấu các khoản nợ, nhà đầu tư trên thị trường trở nên cực kỳ thận trọng.

Sau khi tăng hơn 4% trong chưa đầy 2 tuần, đồng USD tiếp nối chuỗi ngày tăng giá dài so với các đồng tiền thuộc giỏ tiền tệ.

Đồng USD giao dịch với đồng euro ở mức 1,4083USD/euro, gần sát mức 1,4065USD/euro.

Hôm nay, các Bộ trưởng Tài chính thuộc châu Âu có buổi họp, hướng đi của đồng euro sẽ được rõ ràng sau buổi họp.

Sự suy yếu của đồng euro ảnh hưởng xấu đến nhiều thị trường chứng khoán tại châu Á.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật giảm gần 1%, cổ phiếu các ngân hàng hạ sâu nhất.

Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Úc mất 1,3%, cổ phiếu các công ty tài nguyên mất điểm mạnh.

Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương (ngoài Nhật) hạ 0,9% sau khi giảm liên tiếp 5 tuần.

Quan chức thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu đang cố gắng ngăn khủng hoảng nợ trở nên căng thẳng hơn sau khi thị trường tài chính choáng váng với tin Tổng giám đốc IMF bị cáo buộc tấn công tình dục.

Một quan chức cấp cao thuộc chính phủ Hy Lạp khẳng định vụ việc ông Strauss Kahn bị bắt giữ có thể gây ra gián đoạn trong ngắn hạn thế nhưng không thay đổi chính sách của IMF với Hy Lạp.

Minh Ngọc
Theo Diễn đàn doanh nghiệp/Nytimes

ngocdiep

Trở lên trên