MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khó để đưa tín dụng phi sản xuất về 22%

11-06-2011 - 11:16 AM | Tài chính - ngân hàng

Bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký Hiệp hội NH, cho rằng đưa tín dụng phi sản xuất về 22% đến ngày 30-6 không khó nhưng đưa về mức 16% đến ngày 31-12 là khó khăn.

Cán bộ tín dụng một NH thương mại cổ phần than thở cả tháng nay, anh phải chạy “bở hơi tai” đi đòi nợ. Các khoản tín dụng mà chi nhánh anh đang gấp rút đòi về là cho vay tiêu dùng, bất động sản nhưng một số khách hàng bị “khoanh” vào vùng nợ xấu nên rất khó đòi... Đây cũng là tình trạng chung của nhiều NH.

Ngày 10/6, Thống đốc NHNN khẳng định vẫn giữ nguyên quy định các NHTM phải đưa dư nợ tín dụng phi sản xuất về mức 22% đến ngày 30-6, lãi suất huy động vẫn ở mức 14%/năm.

Nhiều NH cho biết hiện các khoản vay mới lĩnh vực phi sản xuất đều được hạn chế hoặc ngưng lại theo yêu cầu của NH Nhà nước. Phó tổng giám đốc một NH thương mại cổ phần tại TPHCM cho biết các khoản tín dụng như chứng khoán, vay tiêu dùng thì có thể thu hồi nợ do thời gian vay ngắn nhưng tín dụng bất động sản thì khá “chua”, bởi thời gian vay dài từ 3-7 năm và hiện chưa đến thời điểm đáo hạn.

Lãnh đạo một NH khác cũng cho biết NH ông sẽ cố gắng đưa tín dụng phi sản xuất về đúng theo quy định. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận không phải NH nào cũng đáp ứng được yêu cầu bởi trường hợp các khoản nợ chưa đến ngày đáo hạn thì NH không thể bắt khách hàng trả trước hạn…

“Các khoản vay mới chưa giải ngân thì có thể ngưng lại nhưng với các hợp đồng cũ đang giải ngân từng đợt, việc ngừng cho vay sẽ gây khó khăn cho các khách hàng” – vị này nhận xét.

Bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký Hiệp hội NH, cho rằng đưa tín dụng phi sản xuất về 22% đến ngày 30-6 đến không khó nhưng đưa về mức 16% đến ngày 31-12 là khó khăn. Nhiều hợp đồng cho vay đã ký từ năm trước với thời hạn 2-5 năm, nếu giờ NH thương mại thay đổi, thu hồi nợ trước hạn để kéo tín dụng xuống thì không ổn, nên cần nhìn nhận lại.

Theo Thái Phương
NLĐ

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên