MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư nước ngoài “nản” khi lạm phát tại Việt Nam lên cao

16-06-2011 - 09:01 AM | Tài chính quốc tế

ECA International’s Salary Trends Survey dự báo lương của người Việt Nam dự kiến tăng gần 12% trong năm nay, mức tăng mạnh nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong một báo cáo vào tháng 6/2011, Ngân hàng Thế giới cho rằng lạm phát tại Việt Nam hiện đang ở mức quá cao. Ngân hàng Thế giới dự báo lạm phát tại Việt Nam sẽ lập đỉnh vào quý 2/2011 và sau đó đến cuối năm ở mức tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Ngân hàng Thế giới khẳng định Việt Nam cần tiếp tục thắt chặt chính sách cho đến khi lạm phát ít nhất giảm một nửa.

Giá cả tăng cao và một số vấn đề khác đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm mạnh trong năm qua.

Srithai Superware PCL, công ty có trụ sở tại Bangkok – Thái Lan chuyên sản xuất bát đĩa, trong tháng này đã trì hoãn kế hoạch đầu tư 5 triệu USD mở rộng nhà máy tại miền Nam Việt Nam. Đại diện công ty cho biết sẽ thành lập chi nhánh tại Lào.

Hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011 đã đương đầu với khó nhiều khó khăn bởi chi phí sản xuất tăng cao và 2 lần tăng lương.

ECA International’s Salary Trends Survey dự báo lương của người Việt Nam dự kiến tăng gần 12% trong năm nay, mức tăng mạnh nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và cao gấp đôi mức tăng trung bình của khu vực. Tháng 5/2011, Việt Nam nâng lương tối thiểu thêm 14%.

Một số công ty khác vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, nơi 60% trong tổng dân số 87 triệu dân đang dưới 35 tuổi và mức lương tối thiếu ở mức khoảng 85USD/tháng (tính theo ngang giá sức mua), thấp thứ 2 tại châu Á. Chỉ duy nhất Bangladesh có mức lương lao động thấp hơn. Lương lao động tối thiểu tại Trung Quốc hiện là 173USD/tháng.

First Solar, nhà sản xuất hàng đầu các mô-đun quang điện (PV) và là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời, có kế hoạch đầu tư ban đầu 300 triệu USD vào một nhà máy ở miền Nam Việt Nam.

Đầu năm 2011, Nokia Oyj, hãng sản xuất điện thoại Phần Lan, công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro xây dựng nhà máy gần Hà Nội vào năm 2012 để sản xuất điện thoại giá rẻ.

Ông Alan Pham, chuyên gia kinh tế trưởng tại VinaCapital Investment Management, cho rằng đối với các công ty hiện đang hoạt động tại Việt Nam, lương lao động tăng cao sẽ tác động xấu đến lợi nhuận.

Đình Hảo
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên