MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần từ 13 - 20/6: Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm mạnh xuống 10% - 11,5%/năm

21-06-2011 - 17:27 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo số liệu của SBV, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm xuống 11,17%/năm, thấp nhất trong vòng 4 tháng qua và giảm 0,5%/năm so với phiên trước đó.

Theo số liệu công bố của NHNN, thứ Sáu tuần trước (17/6), lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm xuống 11,17%/năm, thấp nhất trong vòng 4 tháng qua và giảm 0,5%/năm so với phiên trước đó.

Lãi suất các kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng đã xuống 13,5 – 13,6%/năm sau một thời gian dài duy trì ở mức trên 14%/năm, riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng vẫn ở mức 14,07%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 1 tuần đã xuống 12,95%/năm.


Nguồn: TLS

Còn theo báo cáo của CTCP Chứng khoán Thăng Long (TLS), lãi suất qua đêm tuần từ 13/6 - 20/6) đã giảm về mức 10% đến 11,5%, kì hạn một tuần ở mức 13%, hai tuần ở mức 14% và một tháng ở mức 15%.

NHNN tiếp tục hút ròng về 14.211 tỷ đồng qua thị trưởng mở. Như vậy tính từ đầu năm đến ngày 17/6/2011, NHNN đã hút ròng về hơn 74.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ này.

Trong ba ngày gần đây nhất, NHNN đã không mua được thêm USD do tỷ giá USD/VND liên ngân hàng cao hơn tỷ giá mua vào của NHNN trong khi lãi suất liên ngân hàng lại giảm thì không loại trừ NHNN vẫn tiếp tục bơm tiền qua kênh tái cấp vốn/tái chiết khấu.

Thanh khoản ngân hàng sẽ vẫn ổn định trong thời gian tới khi NHNN lại tiếp tục mua vào USD để tăng lượng dự trữ ngoại hối và có thể vẫn thực hiện tái cấp vốn/tái chiết khấu cho các NHTM.

Thị trường tiền tệ đang có dấu hiệu hết sức tích cực, nhiều NH cho biết đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay, chỉ còn 19-20% thay vì 20-21,5%/năm như trước và sẽ còn giảm thêm trong vòng 2-3 tuần nữa khi NH tiêu thụ hết vốn huy động lãi cao trước đây. Lãi suất huy động cũng đang được giảm dần từ 15 – 17%/năm.

Phương Mai
Theo SBV, TLS

phuongmai

Trở lên trên