MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vỡ nợ lại hóa hay!

30-06-2011 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Ở nhiều nước, kinh tế tăng trưởng mạnh sau khi chính phủ tuyên bố vỡ nợ.

Về lý thuyết mà nói thì khi nghĩ tới chuyện từ chối thanh toán các khoản nợ, các nước luôn lo sợ những hậu quả về mặt kinh tế thường đi sau một vụ vỡ nợ cấp quốc gia.

Nhưng dù nước nào vỡ nợ có không tiếp cận được thị trường vốn quốc tế trong một vài năm thì hậu quả đối với tăng trưởng của một vụ vỡ nợ thường không kéo dài.

GDP Arghentina giảm 10,9% sau khi nước này tuyên bố vỡ nợ vào tháng 12/2009. Nhưng nền kinh tế nước này phục hồi mạnh mẽ trong các năm sau đó. Kinh tế Uruquay, Nga và Indonesia cũng tốt lên sau khi các nước trên vỡ nợ.

Tuy vậy, các nhà kinh tế cho rằng cần cẩn thận và không nên vội vàng từ đó mà cho rằng vỡ nợ thúc đẩy tăng trưởng.

Họ chỉ ra rằng vỡ nợ thường diễn ra ở điểm đáy trong chu kỳ kinh tế, vì thế các năm trước đó thường là những năm tăng trưởng đặc biệt kém (xét theo tiêu chuẩn của quốc gia vừa vỡ nợ).

Thêm vào đó, “bài học” cũng có nhiều kiểu khác nhau. Grenada, Cameroon, Belize và Cộng hòa Dominican đều tăng trưởng èo uột sau khi vỡ nợ. Thế nên không có chuyện nước nào vỡ nợ xong mọi chuyện cũng tốt đẹp như ở Uruquay.

Minh Tuấn
Theo Economist

ngocdiep

Trở lên trên