MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất giảm vẫn khó vay

12-07-2011 - 08:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Đầu tháng 7, nhiều NHTM đã thông báo hạ LS huy động, mức huy động chỉ khoảng 15%-16,5%. NH lớn bắt đầu tính hạ LS cho vay khoảng 1%, cao nhất dao động ở ngưỡng 22%-24%/năm.

Mới đây nhiều ngân hàng (NH) thương mại phát đi tín hiệu sẽ giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, với những cá nhân, doanh nghiệp (DN) có nhu cầu vay vốn, tín hiệu đó chỉ là nửa vời và việc có vay được vốn hay không lại là câu chuyện khác.

Đã bớt thỏa thuận

Từ đầu tháng 7 trở đi, nhiều NH thương mại đã thông báo hạ lãi suất huy động xuống, mức huy động đầu vào tính cho cả tiền thưởng (thỏa thuận, tặng quà) chỉ khoảng 15%-16,5% chứ không còn ở mức 18%-19,5% như mấy tháng trước.

Chị Thu H. (quận 8) cho biết trước đó trong tháng 5, chị gửi 1 tỉ đồng tại NH Phương Đông thì được tính lãi suất thỏa thuận đến 18%/năm cho kỳ hạn một tháng. Nhưng khi đáo hạn, chị muốn gửi lại thì phía NH cho biết lãi suất thỏa thuận hiện áp dụng chỉ 15,5%/năm, còn nếu nhận quà tặng (quạt, chảo không dính…) thì lãi chỉ hơn 13%/năm.

Hiện nhiều NH khác cũng giảm lãi suất huy động đầu vào. Có NH áp dụng kỳ hạn tiền gửi một tuần phải 20 triệu đồng/trở lên thì mới tính lãi

Ông Đàm Thế Thái, Phó Tổng Giám đốc NH Phát triển nhà TP.HCM (HD Bank), phân tích lãi suất huy động đang hạ nhiệt là do thanh khoản của hệ thống lúc này đang dồi dào. Lãi suất cho vay trên thị trường liên NH (NH cho vay lẫn nhau) chỉ còn 12%-13% là ví dụ.

Mặt khác do sau khi NHNN quản lý chặt thị trường ngoại hối, siết cả huy động tiền USD nên nhiều cá nhân đã bán USD cho NH, tạo thanh khoản cho tiền đồng… Theo ông Thái, lãi huy động của NH hạ nhiệt còn do là thời điểm tháng 7 nhu cầu vốn của thị trường không cao nên không tạo áp lực NH huy động vốn để cho vay.

Về việc lãi suất huy động bắt đầu hạ nhiệt, trả lời báo chí, TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh (ĐH NH), cho biết là do thanh khoản các NH nhỏ được cải thiện từ việc NHNN bơm tiền qua các công cụ nghiệp vụ như tái cấp vốn...

“Trước đây lãi suất huy động tăng là do nhiều NH nhỏ chạy đua hút vốn trong dân. Lý do vì khó tiếp cận vốn từ NHNN và bị các NH lớn cho vay lại ở thị trường liên NH với lãi cao. Nhưng nay vấn đề này không còn nữa và thanh khoản NH nhỏ được cải thiện đáng kể” - ông Dương phân tích.

Nếu giảm cũng khó vay

Một vấn đề mà hiện nhiều cá nhân, DN có nhu cầu về vốn tín dụng quan tâm là lãi suất NH cho vay những tháng cuối năm sẽ điều chỉnh như thế nào, có giảm thật không?

Ghi nhận thị trường sau khi CPI các tháng 5, 6 liên tiếp giảm, nhiều NH lớn bắt đầu tính hạ lãi suất cho vay. Mức giảm ghi nhận khoảng 1%, cao nhất dao động ở ngưỡng 22%-24%/năm. Có NH thông báo tới khách hàng sẽ cho vay với lãi suất 18%/năm kèm theo điều kiện là khách hàng quen lâu năm, có kế hoạch kinh doanh tốt, không có nợ xấu…

Còn thông tin về điều hành lãi suất các tháng cuối năm, Thống đốc NHNN - ông Nguyễn Văn Giàu khi gặp gỡ giới truyền thông cuối tháng 6 đã cho biết lãi suất chỉ giảm theo tín hiệu lạm phát, theo chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng) giảm. Nhưng người đứng đầu ngành NH nói việc giảm lãi suất sẽ được kiểm soát chặt. Nghĩa là sắp tới lãi suất cho vay có giảm nhưng theo lộ trình, có tính toán chứ không như các năm trước là khi lạm phát được kiềm chế thì tín dụng sẽ nới lỏng ra.

Rõ nhất mới đây khi NHNN điều chỉnh giảm lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 15%/năm xuống 14%/năm, tương đương lãi suất tái cấp vốn, dư luận cho rằng NHNN nới lỏng tín dụng. Ngay lập tức NHNN phản hồi đó không phải tín hiệu chính sách mà chỉ là giải pháp điều hành linh hoạt công cụ nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày. Kèm đó NHNN cho biết trong thời gian tới vẫn tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ theo Nghị quyết 11. Như vậy câu chuyện DN kỳ vọng lãi suất cho vay hạ nhiệt hiện vẫn chưa có gì rõ ràng.

Tổng giám đốc một NH thương mại cho biết hiện lãi suất cho vay giảm chỉ là cái vỏ. Tăng trưởng tín dụng (cho vay ra) của ngành NH năm nay bị khống chế 20%. Sáu tháng đầu năm nhiều NH (trừ NH NN&PTNT) đã tăng trưởng tín dụng 15%-16% rồi. “Sắp tới nếu lãi suất giảm thì DN cũng khó vay được vốn vì NH có còn chỉ tiêu cho vay đâu mà xuất tiền” - vị này nói.

Sau khi trả nợ cũ, một NH quen “bắn tin” cho tôi sẽ cho vay lại với lãi suất 20%/năm. NH nói vậy nhưng lại không thông báo cụ thể thời điểm nào cho nhận tiền. Tôi có hỏi lại thì nhân viên phòng Tín dụng bảo cứ chờ.

Ông Quốc Liên, chủ một DN sản xuất mũ bảo hiểm ở
Bình Chánh, TP.HCM

Theo Bùi Nhơn

Phapluattp.vn

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên