MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số lượng người Mỹ thất nghiệp lần đầu bất ngờ xuống dưới mức 400 nghìn

28-07-2011 - 20:13 PM | Tài chính quốc tế

Fed công bố tăng trưởng kinh tế Mỹ tại phần lớn các vùng của Mỹ tháng 6 và đầu tháng 7/2011 chậm lại.

Số lượng người Mỹ thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 23/07/2011 giảm mạnh hơn dự báo của giới chuyên gia. Lần đầu tiên số lượng người thất nghiệp lần đầu rơi xuống dưới mức 400.000.

Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 23/07/2011 hạ 24 nghìn xuống 398 nghìn.

Các chuyên gia đã dự báo số lượng người thất nghiệp lần đầu hạ xuống mức 415 nghìn. Con số của tuần trước đó được điều chỉnh lên mức 422 nghìn tử mức công bố lần đầu 418 nghìn.

Tăng trưởng việc làm Mỹ trong tháng 5 và tháng 6/2011 rất thấp, tổng số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng tổng số chỉ 43 nghìn.

Sau hàng loạt thông tin kinh tế u ám công bố thời gian qua, việc số lượng người thất nghiệp lần đầu rơi xuống dưới mức 400 nghìn có thể coi như tin tức thật sự tốt đối với nền kinh tế.

Ngày thứ Tư, Fed công bố tăng trưởng kinh tế Mỹ tại phần lớn các vùng của Mỹ tháng 6 và đầu tháng 7/2011 chậm lại.

Bộ Lao động Mỹ khẳng định không có yếu tố nào đặc biệt ảnh hưởng đến số lượng người thất nghiệp lần đầu trong tuần qua.

Số lượng người thất nghiệp lần đầu trung bình trong 4 tuần qua, chỉ báo tốt hơn về thị trường lao động, hạ 8.500 xuống 413.750.

Số lượng người nhận trợ cấp thất nghiệp theo chương trình của chính phủ Mỹ giảm 17 nghìn xuống 3,7 triệu ( trong tuần kết thúc ngày 16/07/2011).

Đình Hảo

Theo CNBC

ngocdiep

Trở lên trên