MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dấu hiệu kinh tế Mỹ suy thoái lần 2 đang nhiều hơn

02-08-2011 - 07:37 AM | Tài chính quốc tế

Các thành phố của Mỹ khốn khổ do chi tiêu liên bang bị cắt giảm.

Chuyên gia phân tích Meredith Whitney khẳng định bà đang nhìn thấy dấu hiệu suy thoái kinh tế Mỹ lần 2 lớn hơn khi các thành phố của Mỹ khốn khổ do chi tiêu liên bang bị cắt giảm.

Điều này sẽ còn tồi tệ hơn khi Quốc hội và Tổng thống Obama cố gắng đưa ra thỏa thuận về nâng trần nợ.

Người đứng đầu tổ chức tư vấn Meredith Whitney Advisory Group phát biểu: “Số liệu GDP mới công bố ngày thứ Sáu vừa qua cho thấy chính quyền các bang, địa phương đang thật sự thắt chặt chi tiêu. Chúng ta chắc chắn sẽ phải đương đầu với tình trạng thị trường nhà đất suy thoái lần 2. Áp lực lên nền kinh tế sẽ rất lớn.”

Những bang liên quan nhiều nhất đến thị trường nhà đất Mỹ cho đến nay đã cắt giảm chương trình an sinh xã hội, giá nhà đất sẽ hạ sâu hơn nữa. Trong khi đó vẫn có một số bang với bảng cân đối kế toán sạch đang thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, nguồn thu thuế luôn thặng dư và sẽ không cần phải tăng thuế.

Một số bang khác rất khó khăn bởi họ phụ thuộc quá nhiều vào chương trình kích cầu của liên bang, họ hết tiền vào cuối tháng 6/2011. 46 bang đã thông qua kế hoạch giảm mạnh chi tiêu liên bang.

Bà Whitney nói: “Quyết định cắt giảm chi tiêu sẽ tác động đến tình hình kinh tế vĩ mô, việc làm, chi tiêu và mọi doanh nghiệp trên đất Mỹ bởi quá nhiều doanh nghiệp tồn tại nhờ vào các hợp đồng từ chính quyền các bang và địa phương. Khi tình hình nợ tại chính phủ căng thẳng hơn, tình hình các bang sẽ còn tiếp tục đi xuống.”

Nguyên nhân khác khiến bà dự báo về khả năng kinh tế suy thoái lần 2 đó là hàng loạt tổ chức tài chính trên phố Wall đang sa thải nhân viên, ngoài ra rất nhiều tổ chức phi tài chính khác cũng đưa ra quyết định này.

Đình Hảo

ngocdiep

CNBC, Reuters

Trở lên trên