MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Tiến Thỏa: Chưa đủ cơ sở để hạ giá xăng dầu trong nước

09-08-2011 - 08:53 AM |

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối vẫn đang bán xăng dầu ở mức thấp hơn giá cơ sở nên giá xăng dầu chưa thể giảm được.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc giá dầu thô thế giới liên tục giảm, liệu giá xăng dầu trong nước có điều chỉnh giảm không?

Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết: Việt Nam không nhập khẩu dầu thô nên không thể lấy giá dầu thô để tính toán việc có giảm giá hay không.

Ông Thỏa nhấn mạnh, việc kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh theo Nghị định 84. Theo đó, cách tính giá cơ sở phục vụ điều chỉnh giá xăng dầu phải tính bình quân 30 ngày.

Với cách tính này, thì giá bình quân 30 ngày ( từ 9/7 – 8/8) của mặt hàng xăng A92 là 123,88 USD/thùng; Dầu Diedel là 131,04 USD/thùng và dầu hỏa là 130,52 USD/thùng.

Như vậy, tính đến ngày hôm nay (8/8/2011) các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối vẫn đang bán xăng dầu ở mức thấp hơn giá cơ sở nên giá xăng dầu chưa thể giảm được – ông Thỏa nói.

Ông Thỏa công nhận giá dầu thế giới đã giảm và cho biết cơ quan chức năng vẫn cập nhật, theo dõi sát các biến động trên để có điều hành phù hợp.

Trong khi đó, giá dầu thô trên thị trường thế giới liên tục lao dốc kể từ đầu tháng 8 tới nay. Riêng tuần đến ngày 5/8, giá dầu tại New York mất 9,2% do hoạt động bán tháo của nhà đầu tư trước lo ngại kinh tế toàn cầu chững lại sẽ kìm hãm nhu cầu.

Trong ngày hôm nay 8/8, giá dầu hạ tiếp hơn 3% và hiện giao dịch quanh 84 USD/thùng vì thông tin Mỹ bị hạ xếp hạng tín dụng thúc đẩy nhà đầu tư bán các tài sản rủi ro.

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, giá dầu đã hạ 10,5%. So với hồi cuối tháng 3 khi Việt Nam tăng giá xăng, giá dầu thô đã hạ 20 USD/thùng.

Các chuyên gia kinh tế thế giới cho rằng, kinh tế Mỹ sẽ đối diện nhiều khó khăn, giá dầu vì thế chắc chắn chịu áp lực đi xuống. Một số người còn hoài nghi kịch bản năm 2008 sẽ lặp lại (giá từ đỉnh 147 USD rơi xuống 70 USD chỉ trong thời gian ngắn). Trung Quốc ngày hôm nay thông báo, sẽ giảm giá xăng dầu nếu giá dầu thô thế giới hạ thêm 4%.

Trên thị trường xăng, hiện giá xăng Ron92 trên thị trường London giao dịch quanh 112 USD/thùng, giảm 6 USD so với thời điểm Việt Nam điều chỉnh giá xăng ngày 29/3/2011.

Nguyễn Hằng – Chí Thành


hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên