MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 dự án xi măng khó trả nợ nước ngoài

01-09-2011 - 19:23 PM | Tài chính - ngân hàng

Tính đến 31/8/2011 có 16 dự án xi măng được Chính phủ bảo lãnh với tổng mức bảo lãnh là 1,3 tỷ USD.

Bộ trưởng bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết: Hiện nay, có 4 dự án xi măng được Chính phủ bảo lãnh khó có khả năng trả nợ nước ngoài.

Cụ thể, dự án xi măng Đồng Bành (nợ 45 triệu USD), Thái Nguyên (59 triệu USD), Tam Điệp (139 triệu USD), Hoàng Mai (145 triệu USD).

Theo quy hoạch của Chính phủ, các dự án xi măng thuộc diện được ưu tiên đầu tư nên chính phủ bảo lãnh vay nợ nước ngoài. Tính đến 31/8/2011 có 16 dự án với tổng mức bảo lãnh là 1,3 tỷ USD.

Quy định của Chính phủ đối với những dự án này là sau 3 kỳ các nhà máy phải tự trả nợ, nếu sau 3 kỳ vẫn chưa có khả năng thanh toán hết nợ thì sẽ thực hiện theo Luật Quản lý nợ công bán tài sản thanh lý để thu hồi và trả nợ.

Bộ Tài chính đã có đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ xây dựng xem xét lại quy hoạch ngành xi măng, trong lúc chờ quyết định mới của Thủ tướng thì ngừng cấp mới bảo lãnh đối với các dự án xi măng.

Ngoài ra, ông Huệ cho biết thêm, Bộ Tài chính đã yêu cầu Cục quản lý nợ công có báo cáo về tình hình nợ công giai đoạn 2006 – 2010 để phục vụ cho việc quản lý nợ công giai đoạn 2010 – 2020.
 
Chí Thành - Thanh Hải

tungns1

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên